Cảnh sát Phần Lan cho hay hôm thứ Sáu (18/8), một người đàn ông mang theo dao đã đâm chết 2 người và làm 8 người khác bị thương tại quảng trường Puutori, thành phố Turku, miền tây nam Phần Lan.

Reuters, dẫn tin từ giới chức địa phương, cho biết cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắn vào chân kẻ tấn công, sau đó bắt sống được người này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường xảy ra vụ tấn công bằng dao tại thành phố Turku, miền tây nam Phần Lan.

Theo BBC, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Paula Risikko đã mô tả nghi can “trông giống như người nước ngoài” và dường như có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Barcelona hôm thứ Năm (17/8) khiến 14 người thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chức Phần Lan nói rằng còn quá sớm để khẳng định vụ tấn công bằng dao này là hành vi khủng bố.

Cảnh sát đã cảnh báo người dân nên tránh xa thành phố Turku và tăng cường an ninh trên toàn quốc, với việc tăng tuần tra và giám sát nhiều hơn. Vài giờ sau vụ tấn công, mọi người mới được phép trở về trung tâm thành phố.

Ông Markus Laine của Cục Điều tra Quốc gia nói rằng: “Trong sự vụ này, chỉ có một nghi can và chúng tôi đang điều tra xem liệu còn có nhiều người liên quan nữa không…nhưng có vẻ như anh ta chỉ hành động đơn độc”.

Ông Laine phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi không điều tra vụ tấn công theo hướng một vụ khủng bố, nhưng khả năng đó cũng không bị loại trừ”.

BBC, dẫn lời cảnh sát địa phương, cho hay cuộc tấn công xảy ra vào hoảng 16h02, ngày thứ Sáu 18/8 (giờ địa phương) khi một người đàn ông dùng dao tấn công người qua đường ở trung tâm thành phố Turku. Các nhân chứng cho biết sau đó kẻ tấn công chạy đến một quảng trường và đâm nhiều người trước khi bị cảnh sát bắn vào đùi. Cảnh sát cho biết họ bắt được nghi can vào khoảng 16h05.

Một nhân chứng có tên Laura Laine, chứng kiến vụ việc từ một quán café nói với Reuters rằng: “Đầu tiên chúng tôi nghe thấy một tiếng hét như điên dại của một cô gái trẻ. Tôi nghĩ đó chỉ là những đứa trẻ đang đùa nghịch…nhưng sau đó mọi người bắt đầu chạy quanh và tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm dao đâm một phụ nữ”.

Sau đó một người chạy về phía chúng tôi hét lên ‘anh ta có dao’, và mọi người từ ngoài sân chạy vào bên trong”.

Tiếp theo, một phụ nữ chạy vào quán café. Cô ấy khóc thật kinh khủng, quỳ xuống, nói rằng cổ của một người đã bị đâm rách”.

Cảnh sát cho biết 8 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila sau khi họp nội các khẩn cấp đã nói rằng: “Hành động này thực sự bi thảm và là một vi phạm bạo lực đặc biệt nghiêm trọng tại Phần Lan. Tất cả chúng ta đều sốc vì điều này”.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết: “Tôi thực sự quan ngại lớn khi nghe tin về vụ tấn công ở Turku, Phần Lan. Trong khi giới chức vẫn đang tiến hành điều tra chi tiết vụ việc, chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công này, hành vi diễn ra chỉ 24 giờ sau các vụ tấn công kinh hoàng ở Barcelona, Tây Ban Nha”.

Từ trước tới nay, đất nước Phần Lan rất yên bình. Nhưng tới tháng 6 vừa qua, Cơ quan Tình báo An ninh nước này đã phải tăng mức cảnh báo khủng bố lên cao hơn ở mức thấp thông thường. Giới chức Phần Lan nói rằng họ đã ý thức được các kế hoạch liên quan đến khủng bố tại Phần Lan.

BBC cho biết Phần Lan chưa từng bị tấn công bởi các chiến binh thánh chiến Hồi giáo, nhưng nước này cũng đã trải qua một số vụ xả súng gây tử vong:

– Tháng 12/2016, tại đông nam Phần Lan: Ba phụ nữ bị bắn chết khi họ vừa ra khỏi một nhà hàng.

– Tại một trường học năm 2008: Một đầu bếp đã bắt chết 10 người.

– Tại trường học năm 2007: Một tay súng đã bắn chết 8 người.

Yên Sơn

Xem thêm: