Theo ông John Sitilides, chiến lược gia địa chính trị tại Trilogy Advisors, Trung Quốc đang tìm cách củng cố vị thế siêu cường châu Á và sử dụng sự bành trướng quân sự của mình để đẩy các quốc gia khác trong khu vực ra xa Hoa Kỳ.

shutterstock 1080527861
TQ muốn củng cố quyền lực ở châu Á, đẩy các quốc gia khác ra xa Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Tại cuộc họp lưỡng hội vào ngày 5/3/2023, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố ngân sách quân sự năm nay sẽ là 1.553,7 tỷ Nhân dân tệ, ghi nhận mức tăng hàng năm là 7,2% và là mức chi tiêu cao thứ hai của chế độ này trong 5 năm qua.

“Nó đã tăng trưởng khoảng 900% trong 25 năm qua.” Ông Sitilides bàn về việc xây dựng quân đội của Trung Quốc: “Nhân loại hiện đại chưa bao giờ chứng kiến kiểu mở rộng quân sự như chúng ta đã thấy ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới thời Đảng Cộng sản kể từ đầu những năm 1990.”

Ông Sitilides đã phát biểu trên kênh truyền thông NTD: “Với quyết định này, Trung Quốc đang tìm cách báo hiệu cho các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines rằng tình hình thực tế địa chính trị là Trung Quốc sẽ không đi đâu cả. Trung Quốc sẽ vẫn là siêu cường của lục địa châu Á, và rằng nước Mỹ đang suy tàn – điều mà Bắc Kinh muốn tin tưởng và tìm cách truyền tải thông qua các phương tiện truyền thông và ngoại giao.”; Trung Quốc muốn “cuối cùng, tất cả các quốc gia phải hiểu rằng họ cần xem xét lại các mối quan hệ và định hướng của mình trong tương lai gần, tránh xa Hoa Kỳ như một ‘người bảo vệ và đồng minh không đáng tin cậy’, đồng thời tìm cách thực hiện hòa bình với Trung Quốc tuân theo các điều kiện của Trung Quốc.”

Tương lai của Đài Loan

Khi nói đến tương lai của Đài Loan, ông Sitilides nhận định rằng “Trung Quốc đang tìm cách gửi một tín hiệu cụ thể tới Đài Loan, rằng việc thống nhất Trung Quốc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Đài Loan) là chuyện đã rồi.”

Theo ý kiến của ông Sitilides, Bắc Kinh muốn thống nhất Đài Loan mà không cần dùng đến vũ lực, vì chế độ cộng sản nhận thức được rằng điều đó sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc không chỉ cho “xã hội Đài Loan, nền công nghiệp Đài Loan và nền kinh tế Đài Loan, mà còn cho cả xã hội Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc và vị trí của Trung Quốc trên thế giới.”

Ông nói “đây là vấn đề để người dân Đài Loan quyết định theo tiến trình chính trị của riêng họ, [vì] các bạn có một đảng thiên về tình trạng như hiện tại hơn, và một đảng có lẽ đang tìm kiếm một số giải pháp hòa bình với ĐCSTQ.”

“Và điều này sẽ diễn ra trong các cuộc bầu cử dân chủ mà chúng ta sẽ chứng kiến ở Đài Loan vào năm tới và hơn thế nữa.”

Ủy ban Chọn lọc về ĐCSTQ của Hạ viện

Ông Sitilides cho biết ông tin rằng Ủy ban Hạ viện mới được thành lập về ĐCSTQ sẽ mở ra một số cuộc thảo luận đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm thương mại, nông nghiệp, công nghệ, an ninh quốc gia, viễn thông và quyền riêng tư.

Ông hy vọng Ủy ban sẽ giải quyết được câu hỏi: “Loại hình kinh tế nào mà người dân Mỹ—và đồng thời, người dân ở các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến trên khắp thế giới—sẽ được hưởng lợi trong những thập kỷ tới?”

Đó sẽ là một hệ thống dựa trên tự do, đổi mới, cởi mở, năng động, được quản trị một cách dân chủ và đồng thuận hơn chăng? Hay sẽ bị chi phối nhiều hơn bởi một hệ thống đàn áp dựa trên giám sát, dùng kỹ thuật để trấn áp, theo kiểu Trung Quốc?

Theo ý kiến từ ông Sitilides, Ủy ban chọn lọc của Hạ viện cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ chỉ dẫn người dân Mỹ và các nhà hoạch định chính sách ở Washington, D.C. để họ “thực sự đối đãi nghiêm túc trong mối quan hệ với Trung Quốc.”

Ông gợi ý rằng Tổng thống Joe Biden nên chỉ dẫn và thông báo cho người dân Mỹ về các chính sách của mình đối với mối quan hệ Mỹ-Trung, và “tại sao chúng ta cần xem xét lại mối quan hệ đó theo hướng bảo vệ người dân Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta một cách tốt hơn.”

“Chúng ta đã lãng phí quá nhiều với cuộc chiến Ukraine: Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người thực sự không nhận thức được bản chất thiên biến vạn hóa trong mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ và, đối với hệ thống toàn cầu vốn đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân Mỹ và cuộc sống của chúng ta.”

Ông Sitilides kêu gọi Hoa Kỳ áp dụng một cách tiếp cận mang tính chiến lược hơn đối với chế độ Trung Quốc, một cách tiếp cận “bao gồm những chiến lược lớn, có tầm nhìn xa trong 5, 10, 20 và 30 năm tới”.

“Tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ, cho dù đó là ai—Tổng thống Biden hiện tại và có thể là bất kỳ ai vào năm 2025—cần có khả năng tư duy một cách chiến lược và truyền đạt những tư duy chiến lược đó tới người dân Mỹ, bởi vì đó thực sự là điều mà người điều hành phải làm.”

Vy An (Theo Epoch Times)