Hôm 13/1, Pháp đã báo cáo 305.322 ca nhiễm virus Vũ Hán mới, giảm từ mức cao gần 370.000 vào thứ Ba. Tuy vậy, con số trung bình các ca nhiễm mới trong bảy ngày tiếp tục tăng lên gần 294.000, dữ liệu của Bộ Y tế Pháp cho thấy.

Số lượng bệnh nhân COVID-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm 46 người xuống còn 3.939 bệnh nhân, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong một tháng. Pháp cũng báo cáo tổng số 99.318 ca tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện, tăng 225 ca.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết, hiện có khoảng 10.000 trường học phải đóng cửa và khoảng 50.000 ca mắc COVID-19 được phát hiện tại các cơ sở giáo dục này. 

Thủ tướng Pháp Jean Castex đã thông báo quy định mới bắt buộc các học sinh từng tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 phải tự làm xét nghiệm trước ngày trở lại trường.

Hôm 13/1, WHO cho biết thế giới đã ghi nhận kỷ lục 3,4 triệu ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới trong thời gian gần đây được xác định là do biến thể Omicron. Theo WHO, biến thể này hiện đã có mặt tại 149 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, Omicron đang dần thay thế Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước.

Tiến Minh

Xem thêm: