Hôm thứ Bảy (ngày 21/8), hơn 200.000 người ở Pháp đã xuống đường để phản đối giấy thông hành y tế do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trương nhằm chống lại COVID-19, mặc dù biện pháp này đã được thực hiện từ ngày 9/8. Dưới tình huống mà 5 cuối tuần liên tiếp đều có biểu tình ở Pháp là rất đáng kinh ngạc. 

Embed from Getty Images

Hình ảnh cuộc biểu tình ở thành phố Nantes. Một người biểu tình cầm một tấm biểu ngữ có nội dung “Chúng tôi không phải là đối tượng thử nghiệm! Phản đối thử nghiệm tiêm chủng!” (Nguồn: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Hình ảnh cuộc biểu tình ở thành phố Nantes. Một nhóm người biểu tình cầm một băng-rôn có nội dung “Làn sóng chống lại việc lưu hành giấy thông hành y tế” (Nguồn: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP/Getty Images)

Embed from Getty Images

Hình ảnh cuộc biểu tình ở thành phố Nantes. Một người biểu tình cầm một tấm biểu ngữ có nội dung “Giữ im lặng là chấp nhận. Kiểm soát là hợp tác” (Nguồn: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP/Getty Images)

Theo France24, có hai cuộc biểu tình ở Paris, một dấu hiệu cho thấy những người biểu tình không có khả năng đoàn kết hoàn toàn. Đám đông đã hô vang các khẩu hiệu như “nước Pháp tự do!”, “Dừng cơn điên cuồng” hoặc “có quyền tự do lựa chọn”… Người biểu tình 30 tuổi Yann Fontaine nói rằng giấy thông hành y tế là một biện pháp để “bóp nghẹt tự do, và là theo chủ nghĩa cách ly.”

Các cuộc biểu tình khác đã diễn ra ở các thành phố, đặc biệt là ở miền nam, bao gồm Toulon, Montpellier, Nice, Marseille và Perpignan, nơi con số đôi khi vượt quá con số ở Paris. Tất cả đều giơ cao biểu ngữ “Giấy thông hành = Cách ly” (Pass=Apartheid), và hô vang “Tự do, tự do”.

Giấy thông hành y tế quy định rằng bạn phải được tiêm phòng trước khi có thể tham gia vào các hoạt động thường ngày, chẳng hạn như vào quán cà phê, nhà hàng, đi tàu hỏa, v.v. Thủ tướng Macron tin rằng đây là chìa khóa để chống lại dịch bệnh và tránh bị phong tỏa hơn nữa, nhưng những người biểu tình tin rằng chính sách này xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản mà người Pháp đánh giá cao.

Biểu tình ở Pháp 1
Biểu tình ở Pháp phản đối thẻ thông hành y tế (Nguồn: Chụp màn hình Al Jazeera English)

Không giống như cuộc biểu tình áo vàng năm 2018, cuộc biểu tình này không có sự cố lớn nào, nhưng số lượng các cuộc biểu tình cũng đáng kinh ngạc không kém và không có dấu hiệu giảm sau 5 tuần. Thứ Bảy tuần trước, khoảng 237.000 người đã xuống đường biểu tình ở nhiều vùng khác nhau của Pháp (trong đó 17.000 người ở Paris), phá kỷ lục 204.000 người trong cuộc biểu tình được ghi nhận vào cuối tuần trước đó. Đây là con số cực kỳ bất thường đối với các cuộc biểu tình vào đỉnh điểm của kỳ nghỉ hè.

Theo France24

Xem thêm: