Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran cho biết hôm 29/12 rằng quốc gia này đã ghi nhận 208.000 ca mắc mới COVID-19 chỉ trong 24 giờ, qua đó lập kỷ lục mới về số ca dương tính với virus corona trong ngày tại “đất nước hình lục lăng” cũng như ở châu Âu. Kỷ lục được báo cáo hôm 28/12 vừa qua là gần 180.000 trường hợp nhiễm bệnh.

kỷ lục
(Ảnh minh họa: Par Khukeng/Shutterstock)

Theo ông Veran, cứ mỗi giây lại có 2 người Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo rằng tình hình tại các bệnh viện là đáng lo ngại do biến thể Delta, trong khi chủng Omicron tiếp tục lan rộng.

Ông Veran cho biết có khoảng 10% dân số Pháp đã tiếp xúc với các bệnh nhân mắc COVID-19 và vắc-xin giờ đây cũng không đủ để bảo vệ trước tình hình dịch bệnh căng thẳng. “Sự lây lan của virus là quá dữ dội”, ông chia sẻ.

Hôm 27/12 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp đã cảnh báo nước này có thể phải đón nhận tới hơn 250.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày vào đầu tháng 1/2022.

Trên quy mô toàn cầu, đại dịch COVID-19 đã lập đỉnh mới trong tuần qua, theo dữ liệu của Reuters ngày 29/12. Trong bối cảnh Omicron lây lan nhanh chóng, nhiều người lao động đã phải ở nhà, trong khi nhiều cơ sở xét nghiệm đang rơi vào tình trạng quá tải.

Theo AFP,

Phan Anh

Xem thêm: