Pháp và Anh đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục trong ngày.

Cụ thể, Pháp đã báo cáo mức cao kỷ lục 179.807 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24h vào thứ Ba (28/12). 

Theo dữ liệu trên Covidtracker.fr, đây là số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất ở châu Âu kể từ đầu dịch. Trên thế giới, trước đó chỉ có Hoa Kỳ và Ấn Độ đã báo cáo về số trường hợp mắc mới trung bình hàng ngày trên 200.000. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ báo cáo hơn 505.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày.

Hôm thứ Hai, chính phủ Pháp đã công bố các biện pháp mới để hạn chế việc lây nhiễm, bao gồm giới hạn quy mô các cuộc tụ tập lớn, cấm ăn uống trong hệ thống giao thông và bắt buộc đeo khẩu trang lại ở ngoài trời.

Mặc dù số ca mắc mới tăng vọt, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục hồi tháng 4 năm 2020. Hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 phải vào khu chăm sóc đặc biệt ở mức 3.416 tính đến thứ Ba, thấp hơn nhiều so với mức hơn 7.000 hồi tháng Tư.

Pháp cũng công bố thêm 290 trường hợp tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 123.000 người. Đây là con số cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 5 nhưng thấp hơn nhiều so với con số tử vong vào cuối năm ngoái.

Khoảng 77% dân số Pháp hiện đã tiêm chủng đầy đủ.

Hôm thứ Ba, Anh đã báo cáo kỷ lục 129.471 trường hợp COVID-19 mới, nhưng dữ liệu không bao gồm số liệu của Scotland và Bắc Ireland do sự khác biệt về số liệu thống kê báo cáo trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẽ không đưa ra các hạn chế mới trong năm nay để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron.

Tuy vậy, các Bộ trưởng nước này đã kêu gọi mọi người ăn mừng Năm mới một cách thận trọng và cảnh báo rằng các quy định có thể được thắt chặt nếu lường thấy nguy cơ đối với hệ thống y tế.

Hiện giới chức Anh đang đánh giá thông tin về khả năng đối phó với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe sau khi có những dữ liệu nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron gây ra nguy cơ nhập viện thấp hơn.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số bệnh nhân nhập viện ở Anh với COVID-19 là 9.546, tăng so với 6.902 một tuần trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục hơn 34.000 người hồi tháng Giêng.

Lê Vy

Xem thêm: