Theo Văn phòng thủ tướng Đức, trong cuộc điện đàm hôm 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức “các cuộc đàm phán trực tiếp nghiêm túc” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm ra “giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột”.

Embed from Getty Images

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với ông Putin. Hai nhà lãnh đạo châu Âu thúc giục ông Putin chấp thuận việc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Họ cũng kêu gọi ông Putin trả tự do cho 2.500 binh sĩ Ukraine bảo vệ nhà máy thép Azovstal đang bị lực lượng Nga giam giữ, cung điện Elysee cho hay.

Trong tháng này, Nga tuyên bố gần 2.000 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau nhiều tuần cầm cự trong các boongke và đường hầm bên dưới nhà máy thép Azovstal rộng lớn. Nhà máy thép này là thành trì cuối cùng của các chiến binh Ukraine ở Mariupol, nơi gánh chịu các đợt ném bom không khoan nhượng từ quân đội Nga và hiện đã thành đống đổ nát.

Ngoài ra, hai ông Macron và Scholz cũng nhấn mạnh về sự cấp bách dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng Odesa của Nga để cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Điện Kremlin cho biết, TT Putin đã nói với hai nhà lãnh đạo Macron và Scholz trong cuộc điện đàm rằng, Nga sẵn sàng thảo luận về các biện pháp để Ukraine có thể nối lại các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen, nhưng yêu cầu Phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Nga chính thức phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, tuyên bố đây là một “hoạt động đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng phía Nam của mình. Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận nhưng không đi đến thống nhất chung, thậm chá một số cuộc đàm phán gần đây đã bị đình trệ.

Minh Ngọc (Theo Reuters)