Giới chức Pháp hôm thứ Bảy (15/2) xác nhận bệnh nhân đầu tiên tại nước này tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19). Đây là ca tử vong thứ ba bên ngoài Trung Quốc và là trường hợp thiệt mạng đầu tiên ngoài Châu Á.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buz nói với báo giới tại Paris rằng bệnh nhân vừa tử vong là một cụ ông 80 tuổi, người tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đến Pháp du lịch. Cụ ông này đã nhập viện tại Pháp vào ngày 25/1 và “được cách ly nghiêm ngặt”.

Tình trạng sức khỏe của ông ấy xấu đi nhanh chóng, ông đã ở trong tình trạng nguy kịch nhiều ngày và đã được chăm sóc đặc biệt. Đây là ca tử vong do virus corona đầu tiên được xác nhận bên ngoài Châu Á, và là ca tử vong đầu tiên tại Châu Âu,” bà Agnes Buzyn nói.

Phần lớn các ca nhiễm COVID-19 và tử vong là ở Trung Quốc. Hai ca tử vong ngoài Trung Quốc được báo cáo trước đây là tại Philippines và Nhật Bản.

Cho đến 15/2, giới chức Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận có hơn 66.000 người nhiễm COVID-19 và hơn 1.600 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế tin rằng con số thực sự còn lớn hơn nhiều những gì chính quyền Trung Quốc công bố.

>>Chuyên gia của WHO: 2/3 dân số thế giới có thể nhiễm COVID-19

Pháp hiện có 11 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 5 người là công dân Anh Quốc bị nhiễm virus corona tại một biệt thự gỗ ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi Alpes, giáp với Thụy Sĩ. Những người này lây bệnh từ một công dân Anh Quốc khác đã từng dự một hội nghị kinh doanh ở Singapore hồi cuối tháng Một.

Một người khác bị nhiễm COVID-19 tại Pháp là con gái của cụ ông 80 tuổi vừa tử vong. Bà Buzyn cho biết sức khỏe của người phụ nữ này đang được cải thiện và bà sẽ sớm được xuất viện.

Trước tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, bà Buzyn cảnh báo rằng: “Hệ thống y tế của chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với khả năng virus lây lan khắp cả nước”. Bộ trưởng Y tế Pháp nói thêm rằng bà sẽ họp với các quan chức ngành y tế vào thứ Ba (18/2) để thảo luận về COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, WHO hôm thứ Sáu (14/2) nói rằng họ xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Châu Phi. Bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới là tại Ai Cập.

Như vậy, COVID-19 hiện đã lây lan ra cả 5 châu lục với gần 30 quốc gia xác nhận có người nhiễm loại virus chết người này.

Nhật Bản là nước bên ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất, phần lớn trong gần 340 ca bệnh tại Nhật là hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess đang được cách lý tại cảng Yokohama. Singapore là nước thứ hai ngoài Trung Quốc có nhiều người nhiễm COVID-19 với 72 ca.

Tại Châu Âu, Đức có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất với 16 trường hợp được xác nhận, tiếp sau là Pháp với 11 ca. Anh có 9 ca, Ý 3 ca, Nga và Tây Ban Nha mỗi nước có 2 ca. Bỉ, Phần Lan và Thụy Điển mỗi nước có 1 người dương tính với COVID-19.

Tính đến hết ngày thứ Bảy (15/2), Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc xác nhận toàn thế giới có 66.031 ca nhiễm COVID-19 (tăng 1.843 ca) và số người tử vong là 1.666 (tăng 139 ca). Số liệu này mới chỉ tính các ca tăng thêm từ tỉnh Hồ Bắc.

Xuân Thành