Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong bài phát biểu hôm thứ Hai (3/1) chào mừng năm mới 2022, đã cam kết sẽ sử dụng ba tháng tại nhiệm còn lại để đạt được bước đột phá ngoại giao với Bắc Hàn, thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Embed from Getty Images

Tổng thống Moon nói rằng hòa bình thực sự với miền Bắc không thể đạt được nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chính thức về kết thúc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Tôi sẽ không ngừng nỗ lực thể chế hóa hòa bình thực chất”, ông Moon nói trong thông điệp chúc mừng năm mới 2022.

Theo hãng in Yonhap, Tổng thống Moon dường như muốn đề cập tới việc thông qua tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc xung đột Bắc – Nam diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn có sự trung gian hòa giải của quốc tế và từ đó hai miền Triều Tiên bị chia cắt bằng vùng phi quân sự.

Ngoại giới cũng cho rằng một thỏa thuận hòa bình chính thức chính là yếu tố quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Tổng thống Moon đang thúc đẩy hoàn tất “tuyên bố kết thúc chiến tranh” và xem đó là cách để khởi động lại những cuộc đàm phán đang bế tắc với Bắc Hàn. Chính quyền Hàn Quốc đã nói bóng gió về việc này trong các cuộc thảo luận hậu trường.

Tuy nhiên, Bắc Hàn đã không công khai phản hồi đề xuất của Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ cho biết họ ủng hộ ý tưởng của chính quyền Moon, nhưng có thể chưa đồng ý với Seoul về vấn đề thời gian.

Thực sự vẫn còn một chặng đường dài phải đi”, ông Moon thừa nhận, nhưng cũng lập luận rằng nếu mối quan hệ liên Triều được cải thiện thì cộng đồng quốc tế sẽ hưởng ứng theo.

Nếu chúng ta nối lại đàm phán và hợp tác, thì cộng đồng quốc tế sẽ đáp lại. Chính phủ [của tôi] sẽ theo đuổi cho đến cùng tiến trình bình thường hóa mối quan hệ liên Triều và con đường tiến tới hòa bình không thể đảo ngược”, ông Moon nói.

Tôi hy vọng chính quyền tiếp theo sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại. Hòa bình là điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự thịnh vượng. Nhưng, hòa bình thường bị lung lay nếu nó không được thể chế hóa”, ông Moon nói thêm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Moon cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thể đạt được thỏa thuận với ông Kim Jong-un trong cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2/2019. Từ sau hội nghị Hà Nội, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa tầm ngắn, kéo theo sự chỉ trích từ Hàn Quốc và phương Tây.

Về phía Bắc Hàn, trong bài phát biểu mừng năm mới 2022, lãnh đạo Kim Jong-un đã không đề cập đến lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc thông qua tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông Kim cũng không nhắc đến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vốn đang bị đình trệ.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: