Các nhân vật đối lập lưu vong của Belarus cho biết một máy bay giám sát A-50 của Nga đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nhóm đối lập BYPOL gần thủ đô Minsk, BBC và nhiều hãng khác đưa tin 27/2.

Airborne early warning and control aircraft A 50U Red 41
Máy bay Breriev “Ong nghệ” A-50 có từ năm 1978 thời Liên Xô (nguồn Wikipedia)

Aliksandr Azarov, thủ lĩnh của tổ chức chống Chính phủ Belarus BYPOL, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông báo qua Telegram.

Máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 bị tấn công bởi nhiều vụ nổ gần căn cứ không quân Machulishchy.

Nó diễn ra trong bối cảnh hợp tác gia tăng giữa Minsk và Moscow.

BYPOL cho biết trên Telegram rằng các cuộc tấn công đã làm hư hại các bộ phận phía trước và trung tâm của máy bay cũng như radar và ăng-ten của nó.

“Đây là [tấn công bằng] những máy bay không người lái. Những người tham gia trận này là người Belarus,” ông Azarov nói.

Phát biểu với BBC, Franak Viacorka, cố vấn của lãnh đạo phe đối lập Belarus, cho biết vụ tấn công là “sáng tạo”“tinh vi”.

Ông nói với BBC News: “Thật là dũng cảm vì người dân Belarus đang ở trong tình thế bị khủng bố toàn diện.”

Ông nói thêm rằng phe đối lập “chắc chắn được người dân địa phương, quân đội giúp đỡ” để gây ra thiệt hại cho máy bay.

Hiện nay BBC không thể xác nhận sự việc một cách độc lập.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đưa ra đề xuất ngừng bắn toàn diện 12 điểm nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine bằng con đường hòa bình.

Nga đã lên tiếng tán thành phương án của Trung Quốc, một quốc gia tuy luôn tuyên bố trung lập nhưng đã không tham gia các biện pháp trừng phạt Nga theo kêu gọi của phe các nước phương Tây. Trong thời gian qua, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đạt được ít hiệu quả đối với Nga, một phần lớn là do Trung Quốc tăng cường giao lưu kinh tế song phương với Nga.

Ukraine cũng lên tiếng tán thành phương án hòa bình, với yêu sách họ phải đòi lại được trạng thái lãnh thổ từ thời họ tuyên bố độc lập 1991, điều mà hiển nhiên Nga không đồng ý, khi Nga đã nắm quyền kiểm soát gần 1/5 phần lãnh thổ mà trước đó thuộc về Ukraine. Giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình nếu vậy sẽ là đàm phán gay gắt về chủ quyền lãnh thổ.

Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây, những quốc gia đã đầu tư rất nhiều vũ khí, đạn được, và tài chính vào Ukraine, và đang kỳ vọng Ukraine sẽ tổ chức một đợt phản công vào mùa xuân này, thì không nhìn nhận Trung Quốc là đối tác trung gian hòa giải thích hợp. Họ tỏ ý nghi ngờ thiện chí của Trung Quốc cùng tính trung lập của Trung Quốc, khi liên tục đưa ra các nghi ngờ và cảnh cáo nghiêm khắc, mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng gì có tính khẳng định, rằng Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong tương lai.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây vẫn luôn đứng ngoài xung đột ở Ukraine, ít nhất là trên danh nghĩa, và tuyên bố rằng viện trợ của họ cho Ukraina là vì nền hòa bình, tự do, và dân chủ của toàn thế giới.

BYPOL, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công máy bay ở Belarus, bao gồm các cựu quan chức thực thi pháp luật hiện đang chống lại văn phòng của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Nhóm đã bị Chính phủ của ông Lukashenko liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong khi Belarus không trực tiếp can dự vào cuộc chiến ở Ukraine, ông Lukashenko đã cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine thông qua Belarus.

Hai nước cũng đã tham gia các cuộc tập trận huấn luyện quân sự chung trong những tháng gần đây.

Nhật Tân