Máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong 5 lần vào sáng Chủ nhật (ngày 21/11), và lần này các phi công Trung Quốc đã đáp lại Đài Loan bằng những câu trả lời khiêu khích.

Theo Taiwan News, trong 205 ngày qua, số vụ xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào ADIZ Đài Loan đã lên tới 740, với 801 máy bay. Riêng trong tháng 11 đã có 82 vụ xâm nhập của tổng số 94 máy bay. 

Riêng sáng Chủ nhật, một số máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào khu vực này. Các cuộc xâm nhập diễn ra lúc 8:45 sáng, 8:54 sáng, 9:03 sáng, 9:54 sáng và 10:23 sáng, theo Taiwan News. 

Bộ Quốc phòng được cho là đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các máy bay của PLA như thường lệ. Đài Loan cũng phát các cảnh báo qua radio, nhưng lần này phía Trung Quốc đã có đáp trả.  

Các tin nhắn thoại đã được ghi âm lại, cho thấy phi công PLA nói như sau:

“Máy bay Đài Loan, máy bay của tỉnh Đài Loan! Tôi đang thực hiện … một nhiệm vụ quân sự thường lệ.”

“Đây là một phi công của Lực lượng Không quân – Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), tôi đang thực hiện một cuộc tập trận thường lệ và đang bay theo luật pháp quốc tế.”

“Cũng hân hạnh được gặp các bạn.”

Ngân Hà (theo Taiwan News)

Xem thêm: