Đại sứ Philippines tại Mỹ cho biết sẽ chấp thuận việc này nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei Asia hôm 5/9, ông Jose Manuel Romualdez, đại sứ Philippines tại Mỹ cho biết sẽ cho phép Washington tiếp cận các căn cứ quân sự của họ nếu xung đột eo biển Đài Loan nổ ra và gây ảnh hưởng tới an ninh của Manila.

Ông Romualdez nói: “Chúng tôi muốn yêu cầu cả hai nước giảm bớt căng thẳng bằng cách đối thoại nhiều hơn và sau đó cố gắng giải quyết tất cả những vấn đề này…Không ai muốn có bất kỳ loại chiến tranh hoặc đối đầu nào.”

Theo Nikkei, Manila có lập trường trung lập đối với Đài Loan và các nhà quan sát đang theo dõi xem liệu Tổng thống đương nhiệm Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Jr. có hợp tác với Mỹ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan trong nhiệm kỳ 6 năm của ông hay không.

Ông Marcos cho đến nay đã tỏ ra cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm của mình liên quan tới quan hệ với Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu tiên vào tháng Bảy, ông thề không để mất một inch vuông lãnh thổ của Philippines cho “bất kỳ thế lực nước ngoài nào.”

Vào tháng 6, chính phủ Philippines đã kêu gọi Bắc Kinh “ngừng và không thể hiện các hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm, tránh làm leo thang căng thẳng hơn nữa trên biển và ngay lập tức rút tất cả các tàu của họ khỏi các khu vực hàng hải của Philippines”, theo Reuters.

Ông Romualdez cho biết Manila hiện đang đàm phán với Washington để tăng số lượng các căn cứ quân sự của Philippines mà lực lượng Mỹ có thể sử dụng. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường song phương được ký kết vào năm 2014 cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự luân phiên tại 5 căn cứ của Philippines và cho phép nước này xây dựng và vận hành các cơ sở trên các căn cứ của Philippines, cho cả lực lượng Mỹ và Philippines.

Nhật Minh