Hãng tin AP hôm 27/7 dẫn lời các quan chức Philippines đưa tin, Manila đã hủy bỏ thỏa thuận mua 16 máy bay trực thăng vận tải quân sự của Nga vì lo ngại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng thỏa thuận trị giá 12,7 tỷ peso (227 triệu USD) để mua trực thăng Mi-17 đã bị hủy bỏ. Hãng AP đưa tin, quyết định mua máy bay trực thăng đã được cựu Tổng thống Rodrigo Duterte thông qua vào tháng trước, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 30/6.

Hãng tin dẫn lời ông Lorenzana cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt [nếu mua máy bay Nga].”

Các quan chức chính phủ Philippines đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Lorenzana cho hay các quan chức an ninh Mỹ đã biết về quyết định này và có thể cung cấp các máy bay trực thăng hạng nặng tương tự cho quân đội Philippines.

Nhật Minh (theo Reuters)