Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã lên án các vụ thử vũ khí của Triều Tiên ở Seoul trước chuyến thăm đầu tiên của bà tới Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên vào thứ Năm, chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa.

Embed from Getty Images

Bà Harris đã hạ cánh xuống thủ đô của Hàn Quốc vào đầu ngày thứ Năm và lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong cuộc hội đàm theo kế hoạch với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Bà cũng thảo luận về những lo ngại của Seoul về những thay đổi trong trợ cấp xe điện của Hoa Kỳ, mối quan hệ ba bên liên quan đến Nhật Bản và hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Các phụ tá cho biết chuyến thăm DMZ nhằm thể hiện cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với an ninh của Hàn Quốc, đặc biệt sau khi căng thẳng gia tăng khi hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên hôm thứ Tư.

Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã và đang xây dựng các liên minh để kiềm chế Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả về vấn đề Đài Loan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật rằng trong một cuộc xung đột về Đài Loan, Triều Tiên có nhiều khả năng tiến hành khiêu khích và rằng liên minh nên tập trung vào mối quan tâm đó trước tiên.

Vụ thử tên lửa là lần thứ hai kể từ Chủ nhật và diễn ra hai ngày sau khi lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc với sự tham gia của một tàu sân bay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết họ đang phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa để phòng thủ trước các mối đe dọa của Mỹ.

Sau khi dừng chân tại một căn cứ quân sự ở Nhật Bản, bà Harris đã gọi các vụ phóng tên lửa gần đây là một phần của “chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa sự ổn định khu vực và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.”

Chuyến thăm của bà Harris tới DMZ là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao của chính quyền Biden tới khu vực này. 

Một số cựu Tổng thống Hoa Kỳ và bản thân ông Biden trước khi trở thành Tổng thống cũng đã đến thăm DMZ, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đã trở thành người đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ở đó khi ông tổ chức cuộc gặp thứ ba với Kim Jong Un vào năm 2019 trong khuôn khổ nỗ lực thuyết phục Kim từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.

DMZ thường được mô tả là biên giới cuối cùng của Chiến tranh Lạnh trên thế giới và nó tồn tại kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc trong một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Khả năng Triều Tiên thử hạt nhân

Trước đó, hôm thứ Tư, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên có thể diễn ra vào tháng tới.

Bình Nhưỡng có khả năng sẽ chọn thời điểm giữa Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào ngày 16 tháng 10 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 11 để thử hạt nhân tiếp theo, cơ quan này cho biết.

Triều Tiên, quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các chương trình vũ khí của mình, thường tìm cách tối đa hóa tác động địa chính trị của các cuộc thử nghiệm với thời gian cẩn thận.

Chế độ này đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân sáu lần kể từ năm 2006. Vụ cuối cùng và mạnh nhất vào năm 2017, có đương lượng ước tính là 250 kiloton.

Dưới thời Tổng thống Yoon, Seoul và Washington đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung, mà họ nhấn mạnh là hoàn toàn mang tính phòng thủ. Triều Tiên coi chúng như những cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Cheong Seong-chang thuộc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên, Viện Sejong nói với AFP rằng ông mong ông Yoon và bà Harris thảo luận về kế hoạch đáp trả một vụ thử hạt nhân khác của Bình Nhưỡng.

Lê Vy (t/h)