Phóng viên CGTN và Washington Post thách thức nhau vụ tẩy chay Olympic Bắc Kinh

Gần đây, phóng viên Josh Rogin của tờ “Washington Post” đã tiết lộ thông tin, Tổng thống Joe Biden sắp thông báo Hoa Kỳ sẽ tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Lưu Hân (Liu Xin), nữ MC của Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV), đã bắt đầu một cuộc khẩu chiến với Josh Rogin trên mạng xã hội.

Đầu tiên, Lưu Hân (Liu Xin) đăng một video lên Twitter vào ngày 3/12, nội dung nói về việc thách thức Josh Rogin từ xa trong chương trình “Point”: “Điều gì đã gây ra tin đồn Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022? Đó là ý kiến ​​của người phụ trách chuyên mục của tờ Washington Post, được ngụy tạo dưới dạng thông tin nội bộ. Đó là Josh Rogin. Anh ta đã viết trên tờ Washington Post rằng Tổng thống Biden sẽ công bố thông tin này trước tháng 11. Chà, bây giờ đã là tháng 12. Chúng tôi đang chờ một lời xin lỗi.” Trong video, Lưu Hân nói rằng cô đã từng đến Tân Cương, “người dân ở đó sống rất hạnh phúc.”

Phóng viên Josh Rogin của tờ “Washington Post” ngay lập tức đáp trả trên Twitter: “Như thường lệ, cô lại sai rồi. Chính quyền Biden sẽ sớm thông báo thông tin này. Tới lúc đó tôi sẽ chờ lời xin lỗi của cô. Nhưng cô là miệng lưỡi tuyên truyền của chế độ độc tài, không phải là một phóng viên thực thụ, vì vậy tôi sẽ không mong đợi cô làm điều đó.”

Sau đó, ngày 4/12, Lưu Hân đã đáp lại dòng tweet này: “Có gì mới mẻ hơn không? Tôi đã chán ngấy những bình luận của anh về tôi rồi.”

Cùng ngày, Josh Rogin thuận thế đề cập đến nhà báo công dân Trung Quốc được quốc tế chú ý: “Tất nhiên là có, điều mới mẻ là đây. Cô thử bình luận về Trương Triển, một nhà báo Trung Quốc chân chính, xem sao. Vì cô ấy đã làm những gì cô nên làm, nói thật trước cường quyền, mà phải đối mặt với cảnh dở sống dở chết ở trong tù. Tôi thách cô dám bình luận.”

Ở cuối dòng tweet, Josh Rogin còn đính kèm một đường link đến tin tức của kênh truyền thông nước ngoài về việc Liên Hiệp Quốc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thả Trương Triển.

Lưu Hân dường như rất tức giận về điều này, cô ấy đáp trả: “Anh nghĩ mình là ai mà bảo tôi nên làm gì? Trước tiên, hãy tham gia một số khóa đào tạo liên quan đến báo chí, đặc biệt là về phần đạo đức, rồi hãy nói chuyện với tôi. Những gì anh viết đã gây tổn hại rất lớn cho độc giả của anh. Lịch sử sẽ đánh giá anh và những người cổ vũ cho anh.”

Josh Rogin tweet lại không hề khách khí: “Vậy là cô không bình luận về Trương Triển đúng không? Không có gì đáng ngạc nhiên. Sự thật là, nếu cô nói bất cứ điều gì chỉ trích chính phủ của cô, cô cũng sẽ phải ngồi tù. Lịch sử sẽ phán xét nghiêm khắc tội ác diệt chủng của ĐCSTQ và những người biện hộ cho nó như cô.”

Dòng tweet này dường như khiến Lưu Hân đành phải im lặng.

Nữ phát thanh viên của CCTV “chống Mỹ là công việc”

Lưu Hân (Liu Xin), nữ MC phụ trách “Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc” (CGTN), kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ, từng tham gia chương trình “Fox Business Network” (FBN) của Trish Regan vào tháng 5/2019, đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận trong cư dân mạng.

Sau khi một cư dân mạng Trung Quốc vượt tường lửa, đã phát hiện rằng Lưu Hân mang quốc tịch Mỹ hoặc có hai quốc tịch. Hơn nữa chồng và con của cô ấy cũng mang quốc tịch nước ngoài.

Một số cư dân mạng phát hiện, trang Baidu ghi quốc tịch của Lưu Hân là Trung Quốc, nhưng “Wikipedia” lại ghi là “Mỹ”. Ngoài Weibo, Lưu Hân còn sử dụng các kênh truyền thông xã hội bị ĐCSTQ cấm như Twitter, Facebook, v.v. Sau đó, thông tin của Lưu Hân trong “Wikipedia” đã được sửa đổi, và cột “quốc tịch” đã bị xóa.

Tờ Washington Post từng đưa tin, chồng của Lưu Hân là người Đức (người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ), nói giọng Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự việc ngày càng trở nên gay gắt trên Weibo. Một số cư dân mạng đăng: “chống Mỹ là công việc, bản thân rất trung thực”; “Học được một từ mới: Lòng yêu nước offshore”; “Tại sao không để con trai mình làm người Trung Quốc?”, v.v. 

CGTN gặp trở ngại lớn ở Mỹ và Anh

CGTN luôn được coi là kênh chủ lực trong các hoạt động “tuyên truyền đối ngoại lớn” của ĐCSTQ.

Tiền thân của CGTN là Kênh Quốc tế Ngoại ngữ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, bắt đầu phát sóng từ ngày 31/12/2016. Để che giấu lập trường là cơ quan ngôn luận tuyên truyền cho ĐCSTQ và mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở châu Âu, năm 2019 CGTN đã đặt trụ sở chính tại London. Họ thuê phóng viên và MC từ các kênh truyền thông dòng chính của phương Tây như SkyNews, BBC và CNN.

Tháng 9/2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn “Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài” và quyết định liệt kê CGTN, Tân Hoa xã; Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI); Công ty China Daily Distribution Corporation chuyên phát hành tờ China Daily; và Công ty Hải Thiên (Hai Tian) Hoa Kỳ, chuyên phân phối tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) là phái bộ nước ngoài.

Ngày 1/2/2019, chi nhánh CGTN tại Hoa Kỳ đã chính thức được đăng ký là đại lý nước ngoài với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Kể từ đó, các phóng viên của họ đã bị từ chối khi nộp đơn xin gia hạn chứng chỉ phóng viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Lý do là các tổ chức “đại lý nước ngoài” không được phép giữ Thẻ phóng viên của Quốc hội. Tháng 3/2019, “New York Times” dẫn các nguồn tin báo cáo rằng hơn 10 nhân viên gồm bà Ma Tĩnh, giám đốc chi nhánh Bắc Mỹ của CGTN, đã bị triệu hồi về Trung Quốc.

CGTN sau đó đã chuyển hướng sang Châu Âu. Chi nhánh Châu Âu được ra mắt vào tháng 10/2019. Nhưng chưa đầy 2 năm sau, Cục quản lý Truyền thông Anh (Ofcom) đã hủy bỏ giấy phép phát sóng của CGTN.

Tiêu Nhiên / Vision Times

Xem thêm:

Tiêu Nhiên

Published by
Tiêu Nhiên

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

3 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

3 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

3 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

3 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

5 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

5 giờ ago