Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bali (Indonesia), một nữ phóng viên người Mỹ đã cố gắng hỏi về vấn đề nhân quyền, nhưng bị quan chức Trung Quốc đối xử thô bạo.

p3244561a176042928
Phóng viên Molly Nagle của ABC News (Ảnh chụp màn hình video / NTDTV)

Phóng viên bị đối xử thô bạo là cô Molly Nagle của ABC News. Cô là một trong số ít phóng viên được phép tham dự cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Trung Quốc.

Theo lời kể của cô, tại hiện trường cuộc hội đàm, trong cuộc họp báo, khi các phóng viên rời đi, cô đã lớn tiếng hỏi ông Biden rằng ông ấy có nêu vấn đề nhân quyền với ông Tập Cận Bình không?

Lúc này, một quan chức Trung Quốc không rõ danh tính bất ngờ giật mạnh chiếc ba lô của cô về phía sau, khiến cô mất thăng bằng. Sau đó người này xô cô ra cửa một cách thô bạo.

Theo phân tích của tờ Daily Telegraph, ở Trung Quốc Đại Lục, việc quan chức cản trở các nhà báo, thậm chí đánh họ không phải là việc hiếm. Chính quyền Bắc Kinh thường trừng phạt và giam giữ những nhà báo mà họ không thích.

Dư luận cho rằng quan chức ĐCSTQ đã ngang nhiên sử dụng bạo lực trước giới truyền thông, khiến mọi người chết lặng. Hành vi chà đạp và coi thường quyền tự do báo chí của Trung Quốc một lần nữa bị vạch trần toàn diện trước cộng đồng quốc tế.

Bình Minh