Trong tuyên bố nhậm chức hôm 20/1, ông Joe Biden đã nói: “Chúng ta một lần nữa đã học được rằng nền dân chủ là quý giá. Nền dân chủ là mong manh. Và thời khắc này, hỡi những người bạn của tôi, nền dân chủ đã đang thắng thế”. Nhưng chỉ trong một tuần, ông Biden đã cho thấy những gì ông làm khác xa với những thứ ông nói.

Embed from Getty Images

Theo nhà báo Joel B. Pollak của hãng tin Breitbart News, sau một tuần dưới thời Biden, Hoa Kỳ đang được vận hành giống như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, chứ không phải là một nền dân chủ tiên tiến.

Nhà báo Joel B. Pollak đã dẫn ra 9 ví dụ nổi bật nhất cho thấy ông Joe Biden đang hành xử như một lãnh đạo của nước thế giới thứ ba:

1. Điều hành bằng lệnh hành pháp

Ông Biden đã ban hành gần 40 lệnh hành pháp trong chỉ một tuần đầu tiên bước vào nhiệm sở, một kỷ lục của một vị tổng thống Mỹ. Trước đó, trong một cuộc tọa đàm với cử tri hồi tháng 10/2020, ông đã tuyên bố: “Tôi có quan điểm thắng thẳn thế này. Chúng ta là một nền dân chủ. … Mọi thứ quý vị không thể làm bằng lệnh hành pháp, trừ khi quý vị là một kẻ độc tài. Chúng ta là nền dân chủ, chúng ta cần sự đồng thuận”.

>>Đến New York Times cũng phải chỉ trích ông Biden vì ra quá nhiều lệnh hành pháp

2. Ủng hộ luận tội người tiền nhiệm

Ông Biden đã phá vỡ cam kết của ông về việc theo đuổi “đoàn kết” quốc gia. Ông đã ủng hộ phiên tòa luận tội tại Thượng viện người tiền nhiệm – Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã không thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Hơn nữa, Hiến pháp Hoa Kỳ không quy định việc luận tội một cựu tổng thống. Trong khi đó, 45 Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ tuyên bố phiên tòa luận tội ông Trump là vi hiến, đồng nghĩa với việc không có cơ hội cho Thượng viện có thể kết tội ông Trump. Mục đích duy nhất của phiên tòa luận tội này là để ngăn chặn ông Trump tiếp tục tranh cử – thuần túy là động cơ chính trị.

>>Joe Biden: Phiên tòa luận tội “phải xảy ra”

3. Ủng hộ kiểm duyệt phe đối lập

Chính quyền Biden đã không có bất cứ hành động gì để thách thức hành vi kiểm duyệt quan điểm bảo thủ trên mạng xã hội. Thực tế, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã ủng hộ cách làm này của các công ty công nghệ lớn (Big Tech). Các quan chức của chính quyền Biden được cho là đã nói rằng họ rất vui khi ông Trump đã bị loại khỏi Twitter, bởi vì điều đó đã xóa bỏ được một tiếng nói đối lập mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, Bộ Tư pháp của ông Biden đã đang bắt đầu truy tố người dân vì họ lan truyền các meme (meme là những hình ảnh, nội dung hoặc video mới nổi và nhanh chóng được truyền bá trên internet). Ảnh hưởng khó khăn đến ngôn luận là hiện thực.

4. Tấn công vào khối tư nhân

Ông Biden đã hủy đi hàng nghìn việc làm trong ngành nhiên liệu hóa thạch thông qua việc thu hồi giấy phép xây dựng đường ống Keystone XL và đình chỉ cho thuê khai thác dầu khí trên đất và vùng nước liên bang. Ông ta đã làm điều đó cho dù chẳng mang lại lợi ích gì cho hành tinh này. Ngay cả Đặc phái viên về Khí hậu của ông Biden, ông John Kerry hôm thứ Tư (27/1) đã thừa nhận rằng nếu phát thải khí của Mỹ về mức “0”, thì phát thải phí của thế giới vẫn sẽ cho phép khí hậu tiếp tục biến đổi. Nhưng trong thể chế độc tài của Thế giới thứ ba, thì khối tư nhân là đối tượng có thể bị hy sinh.

>>26 TNS yêu cầu gặp ông Biden về các sắc lệnh ảnh hưởng đến ngành năng lượng

5. Tiếp tục khai thác chính trị sắc tộc

Ông Biden tiếp tục tuôn ra những lời dối trá rằng xã hội của chúng ta đang bị ám ảnh bởi “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống”. Ông ta đang dẫn dắt một cuộc tấn công vào những biểu tượng và lý tưởng quốc gia phổ quát, xóa bỏ báo cáo của Ủy ban 1776 ngay trong những thời khắc đầu tiên bước vào Tòa Bạch Ốc. Ông Biden đã tấn công báo cáo này, vốn ông chưa từng đọc, là “gây gổ” và “phản thực tế”. Ông Biden cũng áp đặt các quy định mới đối với người chuyển giới trong quân đội và trong các môn thể thao nghiệp dư.

>>Ông Biden hủy bỏ Ủy ban 1776 vốn nhằm thúc đẩy các giá trị lập quốc của Mỹ

6. Thách thức tính độc lập tư pháp

Một trong những cách thức kiểm tra đối với nhánh hành pháp hoặc lập pháp là sự độc lập tư pháp. Nhưng ông Biden lại đang khẩn trương “cải cách” các tòa án, có thể sẽ “mở rộng” Tối cao Pháp Viện với việc bổ sung thêm các thẩm phán cánh tả. Nhằm mục đích đó, ông Biden đã bổ nhiệm ông Bob Bauer lãnh đạo một ủy ban “lưỡng đảng” để nghiên cứu về vấn đề mở rộng tòa án. Ông Bob Bauer là cựu luật sư chiến dịch của ông Biden, và đã làm việc cho công ty luật Perkins Coie, đơn vị đã làm việc liên quan đến “hồ sơ Nga” giả mạo cáo buộc ông Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

7. Thanh trừng các cựu quan chức

Ông Biden đang loại bỏ các quan chức do người tiền nhiệm bổ nhiệm tại nhiều cơ quan liên bang, từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đến Hội đồng An ninh Quốc gia. Hành động “thanh trừng” này thậm chí bao gồm cả các quan chức như tổng cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Michael Ellis, người đã được đánh giá kỹ lưỡng thông qua một quy trình lưỡng đảng. Ông Trump đã than phiền về “những người lưu nhiệm” từ thời Obama, nhưng thực tế ông vẫn thuê những người phê bình ông, thậm chí dùng cả các đảng viên Đảng Dân chủ. Trái lại, đáng chú ý, ông Biden chưa chỉ định bất cứ một đảng viên Đảng Cộng hòa nào vào Nội các của ông.

8. Khuyến khích truyền thông vâng lời một cách mù quáng

Chính quyền Biden tận hưởng lợi ích của các tin tức bợ đỡ từ truyền thông dòng chính. Các hãng truyền thông này cho đến nay đã đưa ra các báo cáo tích cực về chính quyền mới, và vẫn tiếp tục vẽ chân dung ông Trump và những người ủng hộ ông bằng những câu chuyện tiêu cực nhất có thể. Tờ Washington Post vẫn tiếp tục đưa số liệu thống kê về các tuyên bố được cho là không đúng của ông Trump, nhưng họ lại không làm thế đối với ông Biden, cho dù ông Biden vốn nổi tiếng vượt bậc về tuyên bố không đúng sự thật.

9. Sự hiện diện của binh lính trên phố

Vệ binh Quốc gia đã được đưa tới Điện Capitol nhằm tăng viện cho cảnh sát vào ngày 6/1. Sự hiện diện của họ vào thời điểm đó là có thể hiểu được. Nhưng bây giờ họ vẫn phải bám trụ tại đây thêm vài tháng nữa, được cho là để ngăn chặn các mối đe dọa đối với phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện. Sự hiện diện đó trông ít có vẻ là một sứ mệnh hợp pháp, mà nó giống hơn với một màn phô trương sức mạnh của Đảng Dân chủ trước các đối thủ chính trị của họ.

Xuân Thành (theo Breitbart News)