Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ lời chỉ trích của cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis về chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền TT Trump. Ông Pompeo nói nhận định này của Tướng Mattis là “sai lầm chết người”.

Screen Shot 2020 11 26 at 12.45.14 PM
Ông Pompeo trả lời trong chương trình Special Report trên Fox hôm 24/11 (Ảnh chụp màn hình)

“Tôi rất tôn trọng Jim, nhưng ông ấy đã sai lầm chết người khi nói vậy,” ông Pompeo nói với người dẫn chương trình “Báo cáo đặc biệt” Bret Baier trên Fox hôm 24/11. “Trọng tâm của chiến lược ‘Nước Mỹ trên hết’ là làm nước Mỹ an toàn, làm những điều tốt cho kinh tế của chúng ta, cho sự thịnh vượng của chúng ta; và rằng nước Mỹ sẽ là một lực lượng mang lại điều tốt đẹp.”

Trước đó, một bài xã luận với tựa đề “Phòng thủ chiều sâu” đăng trên tạp chí Foreign Policy do ông Mattis cùng 3 người khác đồng tác giả đã chỉ trích chiến lược này của Tổng thống Trump và kêu gọi “chính quyền mới” của Joe Biden “nhanh chóng sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để loại bỏ chính sách Nước Mỹ trên hết”, đồng thời khôi phục lại quan hệ với các khối liên minh.

Bài báo viết: “Trên thực tế, Nước Mỹ trên hết có nghĩa là Nước Mỹ đơn độc.”

Pompeo cho biết ông hoàn toàn không đồng tình với nhận định trên. 

“Tôi nói với quý vị rằng, các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, hay Úc của chúng ta, tất cả đều biết rằng việc [chính quyền Obama] xoay trục sang châu Á là một trò đùa, nhưng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump thực sự mang lại lợi ích cho họ”.

“Chúng tôi đã xây dựng một liên minh khổng lồ để chống lại chủ nghĩa xã hội của [Nicolas] Maduro ở Venezuela, hay ở Cuba, đây là những liên minh thực sự, không phải là Mỹ một mình,” ông Pompeo nhắc lại.

Ông Pompeo cũng xác nhận rằng không có liên lạc nào giữa nhóm của ông và Antony Blinken, người được Joe Biden lựa chọn cho vị trí Ngoại trưởng, nhưng ông nói thêm rằng “chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của pháp luật.”

Khi được hỏi về mối lo ngại lớn nhất của ông đối với chính sách đối ngoại của ông Biden, ông Pompeo cho biết: “Tôi biết một số trong số những người này, họ có quan điểm rất khác, họ [dường như] sống trong một thế giới không thực. Họ được dẫn dắt từ phía sau, và họ cảm thấy hài lòng. Tôi hy vọng họ sẽ chọn một cách tiếp cận khác.”

Ông Pompeo sau đó nói về Hiệp định lịch sử Abraham của chính quyền TT Trump đã bình thường hóa quan hệ ở Trung Đông; nỗ lực nhằm xoa dịu “tình hình rất căng thẳng khi chúng tôi nhậm chức” ở Triều Tiên; và “sự công nhận trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa thực sự đối với công ăn việc làm trên khắp nước Mỹ.”

Lê Vy (theo Fox)

Xem thêm: