Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Chủ nhật 3/5 cho hay có “rất nhiều bằng chứng” cho thấy virus corona mới bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Ông cũng nói các bằng chứng này không mâu thuẫn với kết luận của tình báo Mỹ rằng virus này không phải là nhân tạo.

Embed from Getty Images

“Tôi có thể nói với bạn rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy nó đến từ phòng thí nghiệm đó tại Vũ Hán”, ông Pompeo nói với đài ABC. Virus corona mới, hay Sars-Cov-2, xuất hiện từ hồi cuối năm ngoái tại Trung Quốc, nay đã lan ra toàn thế giới, giết chết 240.000 người trong đó có hơn 67.000 nạn nhân tại Mỹ.

Phóng viên của đài ABC hỏi thêm: “Ông nghĩ rằng họ cố tình thả virus ra ngoài hay đó là một tai nạn trong phòng thí nghiệm?”

“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không chịu hợp tác với các chuyên gia y tế thế giới”, ông Pompeo nói.

Khi được hỏi về báo cáo của tình báo Mỹ rằng virus này không phải nhân tạo, ông Pompeo nói:

“Tôi đã thấy cộng đồng tình báo nói gì, và tôi không có lý do gì để tin rằng họ đã sai lầm”.

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã có ngay một bài xã luận đáp trả phát ngôn của ông Pompeo, nói rằng ông chỉ đang “nói phét” chứ thực ra không có bằng chứng gì, và thách thức nước Mỹ đưa ra chứng cứ virus xuất phát từ phòng thí nghiệm của họ.

Chính quyền Trump tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến tuyên truyền chưa có tiền lệ, trong khi cố gắng ngăn cản các nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19”, bài bình luận viết.

Hôm thứ Năm, tình báo Mỹ công bố báo cáo cho hay họ “tán thành với sự đồng thuận rộng rãi trong giới khoa học” rằng virus này không phải là nhân tạo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông có bằng chứng cho thấy virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng chưa thể công bố vào lúc này.

Tuần trước, Chính quyền Trump đã ra lệnh cho cơ quan tình báo điều tra xem liệu Trung Quốc có che giấu thông tin từ sớm về virus corona mới hay không, ABC News dẫn lời 2 quan chức chính quyền đưa tin.

Một báo cáo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho rằng “chính phủ Trung Quốc đã cố tình che giấu cộng đồng quốc tế về mức độ nghiêm trọng của COVID-19 hồi đầu tháng Một, trong khi vơ vét dụng cụ y tế bằng cách tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu”.

Trung Quốc nhiều khả năng đã cắt giảm xuất khẩu hàng hóa y tế trước khi WHO loan báo COVID-19 có thể lây nhiễm vào tháng Một”, báo cáo viết, theo ABC.

Từ lâu ông Pompeo trở thành gương mặt chống Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh nhất trong chính quyền Trump. Tuần trước ông bị truyền thông Trung Quốc gọi là “kẻ thù của nhân loại”.

“Trung Quốc hành xử như một chế độ độc tài, với âm mưu che giấu, lẩn trốn và gây hoang mang”, ông Pompeo nói với đài ABC.

Tân Hoa Xã tối Chủ nhật khẳng định cáo buộc của chính giới Mỹ đối với hoạt động chống dịch bệnh của Bắc Kinh là vừa thiếu lý trí vừa không có căn cứ pháp luật.

“Đó chỉ là một cáo buộc ngớ ngẩn đậm mùi bắt nạt kiểu Mỹ điển hình”, bản tin nói.

“Giống như phần còn lại của thế giới, Trung Quốc là một nạn nhân của đại dịch, không phải là đồng phạm của virus”.

Trung Quốc cho rằng họ “đã làm những gì cần làm” khi đối mặt với đại dịch.

Theo Reuters, các quan chức tình báo Mỹ liên quan tới báo cáo hôm thứ Năm trong nhiều tuần qua đã liên tục nói rằng họ không tin các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển virus corona để làm vũ khí sinh học cho chính phủ.

Thay vào đó, họ tin rằng virus này hoặc là lây sang người do tiếp xúc với động vật hoang dã tại một khu chợ ở Vũ Hán, hoặc là thoát ra khỏi một trong 2 phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được cho là đang tiến hành các nghiên cứu về bệnh dịch tiềm tàng.

Trọng Đức

Xem thêm: