Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Tư (23/9) đã nói rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các quan chức cấp độ địa phương tại Mỹ là “những liên kết yếu” có thể được khai thác để thúc đẩy lợi ích của chế độ Bắc Kinh tại Mỹ.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu tại quốc hội bang Wisconsin hôm 23/9, ông Pompeo đã kêu gọi các chính trị gia Mỹ từ cấp độ bang tới cấp đô thị phải cảnh giác với “các hoạt động gây ảnh hưởng và gián điệp” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nên biết rằng khi một quan chức ngoại giao Trung Quốc tiếp cận bạn, thì đó không hẳn là với tinh thần hợp tác và bạn hữu”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ĐCSTQ nhiều thập kỷ qua “đã sử dụng ngôn ngữ thân thiện trong khi lại có hành vi đánh cắp từ các nhà đổi mới của chúng ta, xây dựng sức mạnh quân sự, và tuyển mộ các tinh anh của ta”.

Ông Pompeo đưa ra một ví dụ về “bản dịch” lời phát biểu của ông Tập hồi tháng Tám trước một nhóm các nhà kinh tế và xã hội học chính phủ tại Bắc Kinh, trong đó ông Tập nói: “Chúng ta phải tích cực phát triển hợp tác với tất cả các quốc gia, khu vực, và doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với chúng ta, trong đó có các bang, các địa phương và các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ”.

Ông Pompeo nói: “Ông Tập biết rằng chính quyền liên bang hiện nay đang đẩy lùi ảnh hưởng gây hại của ĐCSTQ”, do đó ông ta “nghĩ các bạn [những chính trị gia địa phương tại Mỹ] là những liên kết yếu”.

Đối với ông Tập, “‘hợp tác’ và ‘mở cửa’ có nghĩa là ĐCSTQ muốn tạo ra các mối liên kết mà chỉ có lợi cho ĐCSTQ”, ông Pompeo nói thêm.

Mục tiêu tối thượng của các hoạt động gây ảnh hưởng có hại của chế độ Trung Quốc là “khiến người Mỹ chấp nhận hình thức chủ nghĩa độc đoán của Bắc Kinh”, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo.

Áp lực từ ĐCSTQ

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm gây ảnh hưởng lên các quan chức cấp độ bang và địa phương tại Mỹ đang tăng cao trong nhiều năm qua.

Ông Pompeo dẫn ví dụ về trường hợp một nghị sĩ của Thượng viện bang California. Quan chức địa phương này năm 2017 đã tìm cách giới thiệu một nghị quyết lên án chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần đã bị ĐCSTQ đàn áp từ năm 1999.

Đây là những người đã đang phải chịu đựng đau khổ vô cùng dưới sự đàn áp tự do tôn giáo của ĐCSTQ”, ông Pompeo nói về những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã viết thư cho cơ quan lập pháp bang California nói rằng nghị quyết của thượng nghị sĩ liên quan đến Pháp Luân Công có thể “làm tổn hại sâu sắc tới mối quan hệ hợp tác giữa bang California và Trung Quốc và gây tổn thương nghiêm trọng tới cảm xúc của người dân Trung Quốc và cộng đồng Trung Quốc đông đảo tại California”, theo ông Pompeo.

Kết quả là, “Thượng viện bang California đã quỳ gối trước chiến dịch gây áp lực của ĐCSTQ và đã gác lại dự luật đề xuất trên”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập tới nỗ lực đầu năm nay của một quan chức Trung Quốc nhằm yêu cầu Chủ tịch Thượng viện bang Wisconsin Roger Roth tán thành một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực kiềm chế virus Trung Cộng của chế độ Trung Quốc. Một lãnh sự của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago, bà Wu Ting, đã gửi thư điện tử cho ông Roth hai lần nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn của ông. Nhưng nỗ lực này đã phản tác dụng, khiến ông Roth tức giận và bác bỏ đề xuất đó, đồng thời ông giới thiệu một nghị quyết khác lên án ĐCSTQ che giấu dịch bệnh.

Có một thực tế rằng hầu hết mọi cơ quan lập pháp bang trên đất nước này có lẽ đều đã nhận được một lá thư từ ĐCSTQ giống lá thư của Thượng nghị sĩ Roth. Đó là một phần trong chiến dịch tuyên truyền có tổ chức [của ĐCSTQ]”, ông Pompeo nói.

Ông Pompeo cũng đưa ra một ví dụ khác liên quan đến bà Wu Ting, khi bà này chuyển tiếp một bức thư từ chồng bà – Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Chicago – tới cho giám đốc khu vực của dân biểu Wisconsin Mike Gallagher.

Lá thư đó chứa “đầy tuyên truyền và thông tin sai của ĐCSTQ về đại dịch virus”, ông Pompeo nói.

Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là tuyên bố của bà ta rằng ‘chúng tôi cực lực phản đối hành vi phân biệt đối xử cực đoan và bài ngoại chống lại cộng đồng Trung Quốc địa phương và sự kỳ thị Trung Quốc và người dân Trung Quốc về virus này’’’.

Ông Pompeo chỉ trích đây là một nỗ lực của ĐCSTQ thông qua sử dụng chiêu bài “la lớn về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” để “làm át đi tiếng nói của người Mỹ” kêu gọi chế độ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch virus.

Sự giận dữ chính đáng của người Mỹ đối với cách ĐCSTQ xử lý đại dịch virus corona không liên quan gì tới vấn đề chủng tộc, mà chỉ liên quan đến các công dân thiệt mạng, những đứa trẻ không được đến trường và việc làm biến mất”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Pompeo nói thêm rằng chế độ Trung Quốc muốn “xúi giục kiểu xung đột mà chúng ta đã đang thấy tại Minneapolis, Portland, và Kenosha”, những nơi mà các cuộc biểu tình và bạo động quá khích liên quan tới chủng tộc đã bùng phát trong nhiều tháng qua.

Đó là điều đáng ghê tởm. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Cathy He/ The Epoch Times

Xem thêm: