Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chối cho biết liệu những người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan có được sơ tán sau thời hạn rút quân ngày 31/8 hay không.

Embed from Getty Images

“Trọng tâm của chúng tôi ngay bây giờ là hoàn thành các công việc và nhiệm vụ trong tầm tay”, Psaki cho biết hôm thứ Ba trước câu hỏi liệu bà có thể đưa ra bất kỳ “đảm bảo” nào rằng người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan sau thời hạn rút quân của chính quyền vẫn sẽ được sơ tán hay không. 

Bà Psaki cho biết công việc hiện tại ngày qua ngày mà chính quyền đang triển khai là đưa càng nhiều càng tốt các công dân Mỹ, những người thuộc nhóm dân số bị tổn thương, và những người đủ điều kiện được sơ tán đến sân bay và lên máy bay.

Bà Psaki tiếp tục: “Và chúng tôi sẽ làm điều này một cách khẩn trương.”

Bình luận của bà Psaki đã nhận được hàng loạt chỉ trích mạnh mẽ từ những người bảo thủ trên phương tiện truyền thông xã hội, cáo buộc chính quyền Biden không thể đưa ra đảm bảo sẽ giải cứu những người Mỹ mắc kẹt trong cảnh hỗn loạn và thù địch tại Afghanistan.

Người dẫn chương trình phát thanh Dana Loesch đã tweet: “THẢM HỌA… Công dân Mỹ sẽ bị bỏ rơi sao?”

Một quan chức Nhà Trắng nói với Fox News hôm thứ Ba rằng các chuyến bay quân sự và dân sự từ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul đã nối lại.

Các chuyến bay đã tạm thời bị đình chỉ từ sân bay Kabul vào thứ Hai, khi lực lượng Hoa Kỳ cố gắng giành quyền kiểm soát đám đông người Afghanistan đang tuyệt vọng rời khỏi đất nước.

Bất chấp sự đảm bảo của Lầu Năm Góc hôm thứ Ba rằng Taliban “không có mối đe dọa nào” đối với phái bộ Hoa Kỳ, các cựu quan chức quốc phòng cấp cao có liên hệ với các chỉ huy trên bộ ở Kabul đã nói với Fox News rằng Taliban đang triển khai “một vòng vây bên ngoài sân bay và sẽ không cho bất cứ ai vào bên trong nó.”

Hôm thứ Hai, Mỹ chỉ sơ tán 700 người, trong đó có 150 công dân Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết họ hy vọng sẽ sơ tán từ 5.000 đến 9.000 người mỗi ngày trong hai tuần tới.

Hôm thứ Hai, ông Biden đã đưa 6.000 binh sĩ triển khai tới khu vực để giải cứu công dân Mỹ và đồng minh.

Trong khi đó, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Robert Charles cho biết trên Fox News rằng số lượng công dân Mỹ đang chờ được giải cứu có thể nằm trong khoảng từ 15.000 đến 40.000 người, theo các nguồn tin nội bộ của ông.

Đó là chưa bao gồm 80.000 đơn xin SIV (thị thực nhập cư đặc biệt) mà Bộ Ngoại giao đang xử lý, theo Washington Post.

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan trong khi đó bảo vệ cuộc rút lui hỗn loạn của các lực lượng và nhân viên Hoa Kỳ khỏi Afghanistan, nói rằng chính quyền Biden đã hành động dựa trên thông tin mà họ có “vào thời điểm đó” và gọi hình ảnh của người dân tuyệt vọng là “đau lòng”.

Một ngày sau khi ông Biden trở lại Nhà Trắng từ Trại David để phát biểu trước quốc dân, Sullivan cho biết ông và đội ngũ an ninh “nhận trách nhiệm” về các quyết định của chính quyền, đồng thời nói nhiều lần về cái giá phải trả cho các đồng minh Afghanistan của Mỹ trong 20 năm hoạt động. 

Mặc dù quân đội Mỹ đã đảm bảo an ninh cho sân bay, hàng nghìn người đang tìm cách chạy trốn khỏi đất nước vẫn mắc kẹt trong nhà của họ giữa các trạm kiểm soát của Taliban.

Tuy vậy, ông Sullivan cho biết đã làm việc với Taliban để cung cấp “lối đi an toàn” cho người dân đến sân bay và Mỹ sẽ buộc Taliban thực hiện cam kết đó.

Xuân Lan

Xem thêm: