Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có danh sách các phóng viên hay phản đối bà ta, theo tờ Atlantic.

Embed from Getty Images

[Bà] Harris tự theo dõi các nhân vật chính trị và các phóng viên mà bà cho rằng họ không hiểu bà hoặc không đánh giá đúng kinh nghiệm sống của bà”, phóng viên Edward-Issac Dovere của Atlantic viết trong bài báo đăng hôm thứ Ba (18/5).

Bà đặc biệt không thích từ ‘thận trọng’ (cautious), và các trợ lý phải tìm các từ đồng nghĩa. Bà cũng không thích các từ như ‘cẩn thận’ (careful), ‘cảnh giác’ (guarded) và do dự ‘hesitant’. Tuy nhiên bà tiếp tục thoái thác nói về những luận điểm này trước công chúng và từ chối nhiều yêu cầu phỏng vấn và các cơ hội để nói về bản thân bà (bao gồm cả việc từ chối trả lời phỏng vấn cho bài viết này)”, phóng viên Edward-Issac Dovere viết.

Cũng theo bài viết trên, các nhà sản xuất chương trình truyền hình đã phải cân nhắc lợi và hại khi cử phóng viên tháp tùng phó tổng thống “nếu xét đến vài tư liệu hữu ích họ có thể khai thác”.

Tờ Daily Wire cho rằng không có gì ngạc nhiên khi bà Harris và đội ngũ của bà theo dõi những gì các nhà báo đang đưa tin và viết về phó tổng thống ra sao. Bất cứ khi nào phó tổng thống được hỏi một câu hỏi làm bà không thoải mái hoặc bất cứ khi nào bà nói về một chủ đề mà bà không thông bạo, bà thường cười khúc khích một cách vụng về.

Chẳng hạn hồi tháng Một khi bà Harris với tư cách Chủ tịch Thượng viện làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho 3 thượng nghị sĩ mới, trong đó có người thay vị trí của bà, bà Alex Padilla. “Thật kỳ quái”, bà đã cười sau khi đọc tên của bà Alex Padilla.

Hồi tháng Ba, Bà Harris cũng đã cười khúc khích khi được phóng viên hỏi về việc liệu bà sẽ đến thăm biên giới phía Nam hay không.

Um, không phải hôm nay”, bà Harrris cười. “Nhưng, um, tôi đã đến đó trước đây và tôi chắc chắn sẽ quay lại”.

Cũng trong tháng Ba, bà Harris cũng đã cười khi nói về những bậc cha mẹ đang phải vật lộn để tìm người giữ trẻ ban ngày vì trường học bị đóng cửa do đại dịch.

Theo Breitbart News, về cách ứng xử lạ lùng nêu trên của bà Harris, ông Trump, trong một cuộc tập trung chiến dịch hồi tháng 10/2020, đã nói: “Thứ duy nhất gần tồi tệ như Joe Biden là khi Kamala cười”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “60 Minutes” trên kênh CBS, ông Trump nhại lại điệu cười của bà Harris: “Haha, thật là vui nhộn. Hahaha”.

Có điều gì đó sai sai với bà ta. Bà ta luôn luôn cười. [ngay cả] với những vấn đề rất nghiêm túc”, ông Trump nói thêm.

Tờ Daily Wire nhận định rằng cười trừ có thể là cơ chế bảo vệ của Phó Tổng thống Harris khi bà cảm thấy không thoải mái hoặc không biết phải nói gì và bây giờ bà có thêm cách bảo vệ nữa là lập danh sách các phóng viên không ưa thích.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: