Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đáp Không lực hai tại Singapore vào Chủ Nhật (22/8). Bà sẽ làm việc tại đây 3 ngày và sau đó bay tới Việt Nam vào cuối ngày thứ Ba (24/8).

Embed from Getty Images

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đón trực tiếp tại Căn cứ Không quân Paya Lebar tại Singapore hôm 22/8. (Ảnh: Lauryn Ishak/Bloomberg via Getty Images)

Theo hãng tin AP, bà Harris đã được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan ra đón trực tiếp tại sân bay ở Căn cứ Không quân Paya Lebar.

Phó Tổng thống Mỹ Harris đã rời Washington D.C vào tối thứ Sáu (20/8, giờ Mỹ). Không lực hai chở bà Harris cất cánh từ Căn cứ Hỗn hợp Andrews, bang Maryland, tiếp nhiên liệu 2 lần ở Alaska và Nhật Bản, sau đó mới đến đảo quốc Singapore tại Đông Nam Á.

Bà Harris được kỳ vọng sẽ nhân chuyến công du tới Đông Nam Á lần này để bày tỏ quan điểm của Mỹ về sức mạnh và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, trong đó có nỗ lực của Bắc Kinh trong việc kiểm soát Biển Đông và các nước lân bang.

Lịch trình làm việc vào Chủ Nhật (22/8) của bà Harris không rõ ràng sau một chặng bay dài. Sang đến thứ Hai (23/8), nữ phó tổng thống Mỹ dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Singapore Halimah Yacob qua điện thoại và tham gia cuộc họp song phương trực tiếp cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, theo hãng tin AP.

Cũng theo AP, bà Harris và ông Lý sẽ tổ chức họp báo chung và sẵn sàng trả lời câu hỏi của báo giới.

Bà Harris dự kiến sẽ phát biểu trên tàu chiến Mỹ neo đậu ở Singapore. Bà cũng sẽ có thêm một bài phát biểu nữa tại quốc đảo nhỏ bé Đông Nam Á này vào ngày thứ Ba (24/8), tập trung vào kế hoạch của Mỹ trong việc can dự vào Đông Nam Á. Bà cũng sẽ họp với các lãnh đạo doanh nghiệp khu vực, thảo luận về các vấn đề chuỗi cung ứng.

Cuối ngày thứ Ba (24/8), bà Harris sẽ bay sang Việt Nam. Bà sẽ trở thành phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam. Bà sẽ rời Việt Nam vào thứ Năm (26/8). Thời điểm chuyến thăm này khá khó xử với chính quyền Biden khi cuộc khủng hoảng hiện tại ở Afghanistan khiến nhiều người dấy lên các so sánh về sự kiện rút quân Mỹ khỏi Sài Gòn năm 1975. Mỹ sau đó đã tìm cách cô lập đất nước do đảng cộng sản cầm quyền trong hai thập kỷ, nhưng đã nối lại quan hệ từ thời Tổng thống Bill Clinton và hiện hai nước đang có mối quan tâm chung về Trung Quốc.

Việt Nam đã lên tiếng phản đối các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và Singapore cũng chia sẻ lo ngại về hành vi ngày càng hung hăng của Bắc Kinh trong khu vực.

Hai nước, cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác, đã hoan nghênh sự hiện diện quân sự của Mỹ ở biển Đông trước việc Trung Quốc liên tục có những động thái quân sự hóa Biển Đông.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết chuyến đi của bà Harris sẽ nhằm chứng minh cam kết của Washington trong khu vực, nhưng lo ngại rằng sự vụ ở Afghanistan có thể làm lu mờ thông điệp đó, theo Reuters.

Yun Sun, đồng giám đốc của Chương trình Đông Á tại Trung tâm Stimson, cho biết: “Những gì đã xảy ra ở Afghanistan đã khiến rất nhiều quốc gia thất vọng và khó chịu. Họ lo ngại rằng một ngày khi Mỹ xác định bạn không còn quan trọng nữa, họ có thể chỉ thu dọn đồ đạc và rời đi và bạn không thể làm gì với điều đó.”

Chuyến thăm Đông Nam Á này là lần thứ hai bà Harris công du nước ngoài trong vai trò phó tổng thống Mỹ. Hồi tháng Sáu, bà Harris đã tới thăm Guatemala và Mexico.

Như Ngọc 

Xem thêm: