Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm thứ Sáu (25/6, giờ Mỹ) đã tới thăm một trạm Tuần tra Biên giới tại El Paso, bang Texas. Đây là chuyến tham quan biên giới phía Nam đầu tiên của bà Harris sau vài tháng bà được Tổng thống Joe Biden giao nhiệm vụ xử lý tình trạng tăng vọt người di cư tại vùng biên giới giáp Mexico.

Embed from Getty Images

Khi đến El Paso, bà Harris đã được một phóng viên của Fox News hỏi về thời gian chuyến công du này. “Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi, tôi đã từng tới biên giới nhiều lần”, bà Harris đáp, có ý đề cập tới các chuyến tham quan biên giới phía Nam khi bà còn là thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho tiểu bang California.

Bởi vì như tôi đã nói từ lâu, tôi đã nói từ hồi tháng Ba rằng tôi sẽ tới biên giới, vậy nên đây không phải là kế hoạch mới, nhưng thực tế về [vấn đề này] là chúng ta phải xử lý các nguyên nhân [gốc rễ] và chúng ta phải giải quyết các ảnh hưởng”, bà Harris nói tiếp.

Và khi ở Guatemala, và khi ở Mexico đối thoại với Mexico, một đối tác trực tiếp về vấn đề này, là đang giải quyết các nguyên nhân [gốc rễ] và việc đến biên giới theo tư vấn và lời mời của Dân biểu Veronica Escobar là để tìm hiểu về các ảnh hưởng của những gì chúng ta đã đang thấy xảy ra tại [các quốc gia] Trung Mỹ”, bà Harris giải thích thêm.

Trước đó, hôm thứ Năm (24/6), các quan chức Nhà Trắng đã xác nhận Phó Tổng thống Harris sẽ tham gia vào chuyến đi tới thăm Trung tâm Xử lý Trung tâm El Paso, một cơ sở của Hải quan và Tuần tra Biên giới và bà sẽ nghe báo cáo ngắn gọn về hoạt động tại cơ sở này.

Những quan chức khác cùng tham gia chuyến công du biên giới phía Nam với bà Harris gồm: Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin và Dân biểu Veronica Escobar (bang Texas).

Trong khi đó, một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và cả nhà lập pháp của Đảng Dân chủ, ông Henry Cuellar (bang Texas) đã cho rằng bà Harris nên tới thăm khu vực Del Rio thay vì El Paso. Del Rio hiện có đông người nhập cư bất hợp pháp hơn và cách El Paso khoảng vài trăm dặm.

Dân biểu Henry Cuellar hôm thứ Năm (24/6) đã kêu gọi bà Harris hãy đi tới “hạ lưu Rio Grande nơi nhộn nhịp [người nhập cư]” thay vì tới El Paso. Ông Cuellar cho rằng “những người lập kế hoạch đã nói với bà [Harris] rằng bà sẽ hãy đi tới biên giới, đi tới một nơi mà an toàn hơn để đi, nơi mà an toàn hơn về mặt chính trị”.

Từ đầu năm tài khóa 2021 tới nay, các sĩ quan Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 271.927 người tại Thung lũng Rio Grande, trong khi đến cuối tháng Năm họ bắt giữ gần 114.000 người tại El Paso, theo số liệu gần đây của Tuần tra Biên giới.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: