Cuối tháng Bảy, chính phủ Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Houston, động thái này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Quan chức cấp cao về an ninh quốc gia của Mỹ xác nhận, do Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston chủ đạo hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ tại Mỹ nên đã khiến cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) chú ý, đồng thời tiến hành điều tra. 

p2738152a833168595
Hình ảnh Houston do vệ tinh Landsat 7 của NASA chụp. (Ảnh: Public Domain / USGS).

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, ngày 12/8, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington đã tổ chức một hội nghị truyền hình. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John C.Demers phụ trách về sự vụ an ninh quốc gia Mỹ nói rằng, Chính phủ Mỹ sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn đóng cửa Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston. Quân nhân ĐCSTQ sử dụng phương thức che giấu và lừa đảo, dùng thân phận học giả để vào các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Mỹ, về vấn đề này FBI đã triển khai điều tra trên quy mô lớn, đồng thời đã có 50 lần hẹn gặp những người liên quan tại 30 thành phố ở Mỹ. 

Ông John C.Demers cho biết, Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston chỉ đạo những học giả quân nhân này tiến hành hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ tại Mỹ. Điều tra nói trên chỉ là một phần nhỏ của trong hoạt động gián điệp và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ trên quy mô lớn của ĐCSTQ tại Mỹ. Để kịp thời tấn công và ngăn chặn hoạt động gián điệp quy mô lớn, Chính phủ Mỹ đã hạ lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. 

Trang Tạp chí Foreign Policy đưa tin, ngày 24/7, quan chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết, ĐCSTQ có thể từ lâu vẫn luôn lợi dụng Lãnh sự quán tại Houston để làm căn cứ hoạt động gián điệp, hiện tại họ muốn giành được vị trí dẫn đầu trong nghiên cứu vắc-xin viêm phổi Vũ Hán . 

Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston cách trung tâm điều trị y tế lớn nhất thế giới rất gần, xung quanh còn có rất nhiều các đại học nghiên cứu cỡ lớn và các dự án nghiên cứu quan trọng. Quan chức Chính phủ Mỹ nói, trong 10 năm qua, chính quyền Bắc Kinh có ít nhất 50 lần lợi dụng Lãnh sự quán tại Houston để tiến hành chiêu mộ thành viên cho “Kế hoạch Ngàn nhân tài”. ĐCSTQ ra sức chiêu mộ các nhà khoa học hàng đầu đến từ các nơi trên thế giới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ hàng đầu. Quan chức trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston luôn tham gia vào việc tiếp xúc với các nhà nghiên cứu để chỉ đạo họ thu thập các thông tin khoa học công nghệ liên quan. 

Trả phỏng vấn của báo giới, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, từ sau khi Trung Quốc bùng phát viêm phổi Vũ Hán vào năm 2019, ĐCSTQ có ý đồ rất rõ ràng trong việc trở thành nước đầu tiên trên thế giới sản xuất vắc-xin. 

Giám đốc FBI Christopher Wray từng công khai tuyên bố, bình quân cứ mỗi 10 tiếng đồng hồ thì FBI sẽ xử lý một vụ án mới liên quan đến gián điệp ĐCSTQ.

Chiều ngày 24/7, Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston đã đóng cửa. 

Ngày 22/7, Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, trước các câu hỏi của truyền thông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã trả lời rằng, ĐCSTQ không những có thời gian dài hoạt động gián điệp phi pháp quy mô lớn tại Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến tự do ngôn luận của quan chức và công dân Mỹ. Trong vài năm qua loại hành vi này càng ngày càng rõ ràng hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr, đều đã nói rất rõ ràng trong các phát biểu công khai. ĐCSTQ thường xuyên can thiệp chính trị nước Mỹ, đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, đe dọa buộc lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi những phát ngôn, đe dọa người nhà đang ở Trung Quốc của người Mỹ gốc Hoa. 

Còn về sự kiện Mỹ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do ĐCSTQ lợi dụng nó để làm căn cứ hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ cũng như các hoạt động phi pháp khác, đóng cửa là để bảo vệ sở hữu trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ.

Người phát ngôn Morgan Ortagus nói: “Giống như chúng ta không thể dung thứ cho hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, đánh cắp việc làm của người Mỹ và các hành vi sai trái khác. Tổng thống Trump trước sau luôn đòi hỏi sự công bằng và có qua có lại trong quan hệ Mỹ – Trung”. 

Hôm 22/7, Fox News đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus xác nhận việc Mỹ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston, đồng thời cho biết mệnh lệnh này là “để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ”. 

Theo Đài KPRC-TV tại Houston đưa tin, tối ngày 21/7, bên trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston đang đốt tài liệu. 

Một nhân chứng cho biết: “Bạn có thể ngửi thấy mùi giấy bị đốt. Nhưng, tất cả nhân viên cứu hỏa đều vây quanh tòa nhà của Lãnh sự quán. Họ không thể vào bên trong.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Chính phủ Mỹ ra lệnh Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston phải đóng cửa vào thứ Sáu (24/7). 

Thiên Thanh

MỜI NGHE PODCAST: Mỹ Trung đóng cửa LSQ của nhau, tiếp theo là gì?