Quân đội 1 triệu người của Bắc Hàn đang thiếu đói đến mức chính phủ phải cho người đến lục soát nhà dân để tịch thu những hạt ngô cuối cùng tại một số tỉnh ở nước này. Tổ chức quan sát Bắc Hàn từ Hàn Quốc cho rằng đang có sự gia tăng căng thẳng giữa chế độ nhà Kim và nông dân. 

Các vụ lùng sục nhà dân xảy ra vài tuần sau khi có tin Bình Nhưỡng điều binh lính tới các cánh đồng ngô của nông dân hồi tháng trước.

north korea
Lính Bắc Hàn (trong vòng tròn vàng) đang hái ngô trên cánh đồng ở tỉnh Bắc Hamgyong trong khi các sĩ quan (trong vòng xanh) đang giám sát (Ảnh Daily NK)

Một nguồn tin người Bắc Hàn nói với tờ Daily NK: “Quan chức đến khám nhà tại Quận Paekam để xem người dân có bao nhiêu lương thực. Một cái cớ để đến khám và đòi hối lộ là họ nói với người dân rằng ‘chẳng lẽ các vị cứ để quân đội chúng ta chết đói trong khi người Mỹ liếm mép chuẩn bị ăn sống chúng ta hay sao?”.

Daily NK là một trang web tại Hàn Quốc, chuyên đưa tin về Bắc Hàn thông qua một mạng lưới nguồn cung cấp thông tin là những người dân Bắc Hàn. Tháng trước, trang này đăng một bức ảnh cho thấy binh lính Bắc Hàn đang lùng sục trên một cánh đồng ngô.

Mặc dù thời tiết hạn hán khiến mất mùa trên nhiều vùng của Bắc Hàn vào năm ngoái, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn đang yêu cầu nông dân phải nộp đủ tô thuế để nuôi quân đội.

Những người chưa nộp đủ yêu cầu năm ngoái đã nhận được ngay số lượng phải nộp thêm từ đầu tháng Một”, một nguồn tin từ Tỉnh Nam Hamgyong nói với Daily NK ngày 16/1.

Các nguồn tin từ Bắc Hàn nói rằng mâu thuẫn đã gia tăng giữa chính quyền và nông dân ở những khu vực bị hạn hán do quan chức vẫn đòi nộp lương thực và đòi hối lộ.

Chúng tôi đang khổ vì những cánh đồng hợp tác xã ở chỗ chúng tôi không thu hoạch được tốt và năm ngoái và chúng tôi không thể nào nộp đủ số lượng cho quân đội”, nguồn tin trên nói thêm.

Một nguồn tin khác thì nói rằng “những yêu cầu này đang đẩy người ta đến đường cùng”.

north korea 2
Cánh đồng ngô mất mùa năm ngoái (trái) và nhà kho chứa lương thực trống rỗng tại Bắc Hàn (Ảnh Daily NK)

Các nguồn tin nói với Daily NK rằng người dân không lạ trước yêu cầu nộp lương thực hằng năm của chính phủ để nuôi đội quân khổng lồ, nhưng việc lùng sục nhà dân ở một số địa phương để tịch thu nông sản thì lần đầu mới xuất hiện.

Daily NK cho rằng việc này là do sản lượng thu hoạch kém vào năm ngoái khiến nông dân và hợp tác xã không thể nộp đủ số lượng yêu cầu. Một số gia đình vì quá đói đã ăn vào phần khoai tây khô để dành nộp cho quân đội. Việc này đã khiến chính quyền tiến hành lục soát kỹ lưỡng và có khi gây ra xung đột với nông dân.

Có khi vào mùa xuân, các hợp tác xã không nộp đủ số tô sẽ phải cho nông dân chuẩn bị khoai tây khô, được thực hiện bằng cách thái khoai ra và phơi khô trước khi nộp cho chính quyền. Nhiều người cũng gọi mùa xuân là “thời gian mà những kẻ cướp thò cái đầu xấu xí của chúng ra”, nguồn tin trên nói thêm.

“Những quan chức này biết rõ hơn bất cứ ai rằng họ phải cho binh lính ăn để duy trì tinh thần quân đội, và những khẩu phần ngô bắp với rất ít calo sẽ chỉ khiến cho ảo tưởng trong những người lính tan vỡ”, một nguồn tin từ tỉnh Bắc Ryanggang nói.

Trong quá khứ, nhà cầm quyền Bắc Hàn điều chỉnh tô lương nuôi quân theo kết quả thu hoạch mỗi năm. Tuy nhiên năm nay lại khác, chính quyền vẫn tăng mức tô thuế bất chấp mất mùa và hạn hán. Người nông dân đang gặp nhiều khó khăn khi vừa phải chuẩn bị cho mùa tiếp theo, vừa phải tìm cách nộp đủ số lương thực cho mùa trước.

Đức Trí (T/h)

Xem thêm: