Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Jay Shambaugh hôm thứ Sáu (2/6) đã gặp ông đại sứ mới của Trung Quốc tại Hoa Kỳ là ông Tạ Phong (Xie Feng), tổ chức một cuộc thảo luận nhằm duy trì liên lạc cởi mở giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ Tài chính thông báo.

xie feng
Đại sứ mới của Trung Quốc tại Hoa Kỳ là ông Tạ Phong (Ảnh chụp màn hình video)

“Cuộc họp diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và là một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ song phương của chúng ta,” Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố.

Ông Shambaugh, người đứng đầu các vấn đề quốc tế tại Bộ Tài chính, đã nêu lên mối quan ngại của Hoa Kỳ với ông Tạ, đồng thời “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nền kinh tế lớn nhất liên lạc chặt chẽ với nhau về các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô toàn cầu và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu.”

Cam kết song phương về các vấn đề kinh tế đã tăng lên gần đây, nhưng căng thẳng vẫn còn tồn tại trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh với việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại diễn đàn an ninh ở Singapore.

Tuần trước, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Kinda Tai và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã gặp riêng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao), cả hai bên đều phản đối chính sách thương mại, đầu tư và xuất khẩu của nhau.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã bày tỏ hy vọng về chuyến thăm Trung Quốc trong năm nay để gặp người đồng cấp mới của bà, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng).

Hồi tháng 4, bà Yellen đã có một bài phát biểu dài trình bày các mục tiêu của chính quyền Biden về mối quan hệ kinh tế “mang tính xây dựng và công bằng” với Bắc Kinh, khẳng định rằng bà quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm.

Nhật Minh (Theo Reuters)