Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay. Trong thời gian kiểm phiếu, các quan chức Đảng Dân chủ của bang đã “nói riêng” với Nhóm Chiến dịch tranh cử của ông Biden, sau khi tất cả các phiếu được kiểm, sẽ có đủ số phiếu thặng dư đảm bảo chiến thắng tại Pennsylvania cho ông Biden.

trump shutterstock 551329747
Tổng thống Trump (Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock)

Tin tức được phóng viên Josh Bresnahan của trang tin Politico công bố vào thứ Tư (4/11), các quan chức Đảng Dân chủ Bang Pennsylvania đã nói riêng với các nhân viên nhóm chiến dịch của ông Biden, họ tin rằng sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, đảm bảo ông Biden có thể giành chiến thắng ở Pennsylvania với từ 100.000 đến 200.000 phiếu thặng dư.

Thứ Tư (4/11), thống đốc Đảng Dân chủ bang Pennsylvania, ông Tom Wolf đã tuyên bố rằng bang vẫn còn 3 triệu phiếu bầu đang chờ được kiểm đếm. Sau đó, ông tiếp tục cho biết vẫn còn “hơn một triệu phiếu bầu qua thư” chưa kiểm.

Ba ngày trước cuộc bầu cử, Tổng chưởng lý của đảng Dân chủ tại Pennsylvania, ông Josh Shapiro tuyên bố: “Nếu cộng tất cả các phiếu bầu ở Pennsylvania lại, Trump sẽ thua.”

Đến Ngày bầu cử, ông Shapiro khuyến khích cử tri giúp đỡ Đảng Dân chủ. Ông đã tweet cụ thể: “Cần sự trợ giúp từ những lá phiếu gửi qua thư của các bạn, tìm nơi bỏ phiếu, hoặc những việc khác?”

Khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng ở Pennsylvania, có thể vẫn còn số phiếu bầu qua thư cho ông Biden chưa được kiểm đếm.

Thứ Năm (5/11), cựu phóng viên Thời báo New York Alex Berenson đã đăng Twitter, phân tích việc ông Trump hiện có khả năng mất Pennsylvania là do tổng số phiếu bầu qua thư đã tăng mạnh kể từ Ngày bầu cử. Ước tính vào thời điểm đó có 2,5 triệu phiếu bầu. Hai ngày sau, đã có gần 2,9 triệu phiếu. Đó là sự khác biệt giữa chiến thắng của Trump và chiến thắng của Biden.

Sau đó, dòng tweet này đã bị Twitter xóa bỏ. Tuy nhiên, Berenson đã giữ được ảnh chụp màn hình của dòng tweet.

Sáng thứ Năm (5/11), Tổng thống Trump đã công bố “Chiến thắng lớn về mặt pháp lý tại Pennsylvania”.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, ông Jason Miller cũng đã tweet rằng một chiến thắng pháp lý lớn đã đạt được ở Philadelphia, và còn nhiều tin tức để theo dõi.

Hôm thứ Năm (5/11), phóng viên Nhà Trắng Carrie Sheffield của JustTheNews tiết lộ “Tin nóng: Sáng nay, Tòa phúc thẩm Pennsylvania đã ra phán quyết  đảm bảo rằng các quan sát viên của Đảng Cộng hòa có thể giám sát việc kiểm phiếu. Họ đã bị đẩy lùi ra 16 feet, đôi khi là đến 100 feet…”

Cuối ngày thứ Năm, phóng viên Sheffield tiếp tục báo cáo cập nhật, cho biết Tòa án phúc thẩm liên bang Pennsylvania đã ra phán quyết, từ chối gia hạn thời gian cho những cử tri bỏ phiếu vắng mặt cung cấp thẻ căn cước còn thiếu. Tòa án đã thi hành thời hạn luật định và yêu cầu những lá phiếu đó được tách riêng, không được tính.

Lúc 11:30 EST, sáng thứ Năm, Tổng thống Trump dẫn trước ở Pennsylvania với 135.000 phiếu bầu. Nếu không có vấn đề ngoài ý muốn nào nữa, Tổng thống Trump sẽ có thể công bố chiến thắng tại Pennsylvania.

Bang Pennsylvania chiếm 20 phiếu đại cử tri.

Trình Văn

Xem thêm:

Cơ hội nào còn lại cho ông Trump?

Vương Kỳ Sơn đã có video liên quan đến bê bối của Hunter Biden từ lâu?