Ngày 5/8, CNN độc quyền đưa tin, Mỹ đã có được kho dữ liệu gen di truyền của Phòng Thí nghiệm Vũ Hán. Đây có thể là chìa khóa khám phá ra nguồn gốc của “virus Trung Cộng” (virus corona mới). Thông tin này đã gây hoảng loạn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Làm thế nào Hoa Kỳ lại có được kho dữ liệu gen virus này? Một số nhà quan sát chỉ ra rằng các quan chức ĐCSTQ có nhiều khả năng đã tiết lộ bí mật này.

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus cấp 4 P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo Mỹ phải “nỗ lực gấp bội”, trong vòng 90 ngày, phải báo cáo với ông về nguồn gốc của loại virus corona mới này. Bao gồm cả việc xác định “liệu virus có bắt nguồn trong quá trình tiếp xúc giữa người và động vật nhiễm bệnh không, hay là từ các tai nạn trong phòng thí nghiệm.” Hiện tại, thời hạn 90 ngày đang đến gần.

Ngày 5/8, CNN dẫn nguồn tin tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ đang rà soát một kho dữ liệu chứa một lượng lớn dữ liệu về gen di truyền từ Trung Quốc. Danh mục thông tin khổng lồ này chứa các bản thiết kế gen di truyền, được trích xuất từ ​​các mẫu virus nghiên cứu trong Phòng Thí nghiệm Vũ Hán.

Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đang sử dụng các siêu máy tính của Phòng thí nghiệm Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng để lấy thông tin về virus. Các phòng thí nghiệm này do 17 cơ quan nghiên cứu ưu tú của chính phủ hợp thành.

Theo báo cáo, không rõ cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập được những thông tin này bằng cách nào hoặc khi nào. Nhưng các máy móc liên quan đến việc kiến tạo và xử lý dữ liệu gen di truyền của chủng virus này, thường được kết nối với các máy chủ đám mây bên ngoài, nên chúng có thể bị tin tặc tấn công.

Báo cáo chỉ ra rằng việc chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu thô, thành thông tin có thể sử dụng, là một phần của cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc virus kéo dài 90 ngày, do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hạ lệnh.

Ngày 2/8, ông John Ratcliffe, cựu giám đốc tình báo quốc gia dưới thời chính quyền Trump, đã xuất bản một chuyên mục. Trong đó ông viết rằng thuyết virus corona bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc “gần như là điều chắc chắn.”

Ông Ratcliffe chỉ ra, rằng bản báo cáo dựa trên thông tin tình báo bí mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết: “Mùa thu năm 2019, một số nhà nghiên cứu trong Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm. Đây là trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm virus corona mới, có triệu chứng phù hợp với các triệu chứng của virus corona mới.” Ông kêu gọi Tổng thống Mỹ Biden giải mã và công bố công khai thêm nhiều thông tin.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào đầu năm ngoái, ĐCSTQ vẫn luôn rất nhạy cảm với vấn đề truy tìm nguồn gốc của virus. Hơn nữa họ còn thể hiện sự khác biệt hóa đến mức cực đoan.

Trước đó, ĐCSTQ từng vô cùng kiên quyết, tin tưởng mạnh mẽ vào “Thuyết nguồn gốc tự nhiên” của virus. Đồng thời kiên quyết phản đối “Thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm”. Họ gọi thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm là “thuyết âm mưu”. Nhưng hiện giờ ĐCSTQ lại cố gắng hết sức để “vu vạ” cho người khác, khi yêu cầu một cuộc điều tra về Phòng thực nghiệm sinh học Fort Detrick tại Hoa Kỳ.

ĐCSTQ không còn nhấn mạnh vào “Thuyết nguồn gốc tự nhiên”, hay “Thuyết âm mưu”. Họ từ chối một cách rõ ràng về cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc virus giai đoạn II của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một số nhà phân tích chỉ ra, có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy ĐCSTQ đang cố gắng phủ nhận đến cùng việc virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Liệu các cơ quan tình báo Mỹ có thể giải được câu đố về nguồn gốc của virus? Ai là người đã tiết lộ dữ liệu về kho dữ liệu gen di truyền của Phòng thực nghiệm Virus Vũ Hán? Một số nhà phân tích tin rằng các quan chức đào tẩu của ĐCSTQ có nhiều khả năng đã tiết lộ bí mật này.

Theo báo cáo của hãng tin AP ngày 4/6, ông Carlson, người dẫn chương trình Đài “Fox News” của Mỹ, cho biết cộng đồng tình báo Mỹ tiết lộ rằng “kẻ đào tẩu cấp cao nhất của Trung Quốc trong lịch sử” đã hợp tác với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ trong 3 tháng. Người này đã tiết lộ cho phía Hoa Kỳ “Chương trình vũ khí sinh học” của ĐCSTQ, v.v.

Ngày 17/6, “Red State”, kênh truyền thông phe bảo thủ của Mỹ, tiết lộ thêm rằng vị quan chức cấp cao của ĐCSTQ đào tẩu sang Hoa Kỳ, đã cung cấp một lượng lớn thông tin cho CIA của Hoa Kỳ. Kẻ đào tẩu này có thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí đặc biệt của ĐCSTQ, hoạt động của quân đội ĐCSTQ trong Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và nguồn gốc của “virus Trung Cộng”.

Ngày 8/8, ông Trương Kiệt, một nhà bình luận thời sự, đã viết rằng chưa chắc kho dữ liệu virus thu thập đã được cung cấp bởi vị quan chức đào tẩu cấp cao nhất của ĐCSTQ mà truyền thông đề cập hay không, nhưng có nhiều quan chức không hài lòng với sự hủ bại của chính quyền Tập Cận Bình. Họ hy vọng rằng thông qua việc tiết lộ bí mật này sẽ ngăn được ông Tập tiếp tục tái đắc cử trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc) lần thứ 20.

Ông Trương Kiệt nói rằng kho dữ liệu của Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán mà cơ quan tình báo Hoa Kỳ thu được, sẽ hữu ích trong việc tìm ra nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán. Nhưng không chắc rằng bản báo cáo truy tìm nguồn gốc virus, có thể được công bố vào cuối tháng Tám này. Có thể sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để giải mã chúng.

Đối mặt với thanh kiếm của Damocles (tình trạng nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc) về việc truy tìm nguồn gốc của COVID-19, Chính phủ Trung Quốc không thể khoanh tay chờ chết. Họ đã phát động một cuộc chiến dư luận về nguồn gốc của virus, với mục đích làm nhiễu loạn tầm nhìn, khuấy đục nước và định hướng dư luận. Nhưng những lời lẽ mạnh mẽ và sự ngụy biện phi lý này đã không thể chiếm được lòng tin của thế giới.

Ông nói, như bà Thái Hà, một cựu giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đảng Trung ương chỉ ra, ĐCSTQ không phải là một khối đại đoàn kết vững chắc. Bà đã làm việc trong Trường Đảng của ĐCSTQ từ năm 1986 và đã có hơn 30 năm tiếp xúc với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.

Ít nhất 60% -70% cán bộ cấp cao của ĐCSTQ hiểu rõ xu hướng của thế giới hiện đại văn minh và tiến bộ. Họ hiểu rằng chỉ một chính phủ dân chủ hợp hiến, mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài ở Trung Quốc và cho phép họ được bảo vệ về nhân quyền, nhân phẩm và an toàn cá nhân.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: