Theo ông Sergey Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga, NATO đã gây chiến với Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, ông Kiriyenko đã nói trong lễ khai mạc diễn đàn Digoria dành cho các nhà khoa học chính trị trẻ rằng phương Tây đang tiến hành một “hoạt động quân sự nóng” nhằm vào Nga.

“Chúng ta hiểu rất rõ rằng trên lãnh thổ Ukraine, chúng ta không có chiến tranh với Ukraine và tất nhiên, không phải với người Ukraine”, TASS dẫn lời ông nói. “Toàn bộ khối NATO đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, trên lãnh thổ của Ukraine và dùng bàn tay của người Ukraine.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã né tránh việc gọi cuộc tấn công của mình vào Ukraine là một cuộc chiến tranh, thay vào đó gọi đó là một “hoạt động quân sự đặc biệt”. Ông cũng không công bố bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào để đưa cuộc xung đột vượt ra ngoài biên giới Ukraine hoặc tuyên chiến chống lại NATO, một liên minh quân sự phòng thủ với 30 quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào “tạo ra mối đe dọa chiến lược đối với Nga” đều có thể sẽ nhận được “đòn trả đũa” diễn ra “nhanh như chớp”.

Một số nước NATO đã gửi cho Ukraine vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác. Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Hoa Kỳ cung cấp đã thu hút sự chú ý trong những tuần gần đây khi các lực lượng vũ trang của Ukraine thông báo về một loạt các cuộc tấn công thành công vào các mục tiêu của Nga.

Theo The Wall Street Journal, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga vào tháng 4 rằng với việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine, “NATO về cơ bản là gây chiến với Nga thông qua một ủy nhiệm và trang bị cho ủy nhiệm đó”.

Ông Kiriyenko cũng cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine đã cho phép đất nước và người dân của họ trở thành ủy nhiệm của NATO, TASS đưa tin.

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, truyền hình nhà nước Nga đã gợi ý rằng nước này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết vào tháng 5 rằng ông tin một cuộc tấn công chống lại liên minh là một rủi ro mà ông Putin không sẵn sàng thực hiện.

“Nếu Nga quyết định tấn công bất kỳ quốc gia nào là thành viên NATO, thì đó là một yếu tố thay đổi cuộc chơi”, ông Austin nói.

Lê Vy (theo Newsweek)