Hôm thứ Hai (30/8), một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết, theo báo cáo của cơ quan giám sát Liên Hợp Quốc, Triều Tiên dường như đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân. Điều này phản ánh nhu cầu cấp thiết về đối thoại, và Hoa Kỳ đang tìm cách giải quyết vấn đề này với Bình Nhưỡng.

shutterstock 1560492527
Tên lửa Triều Tiên (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong bản báo cáo hôm thứ Sáu (27/8), Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế (IAEA) cho biết, có các dấu hiệu cho thấy  lò phản ứng hạt nhân 5 Megawatt của Triều Tiên đang hoạt động đây. Đây là lò có khả năng sản xuất plutonium cấp vũ khí. Lần cuối sự việc này được phát hiện là từ cuối năm 2018.

Vị quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho hay: “Báo cáo này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đối thoại và ngoại giao để chúng ta có thể đạt được việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên.”

Quan chức này nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục tìm cách đối thoại với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để có thể giải quyết vấn đề mới được báo cáo này, cũng như toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc phi hạt nhân hóa.”

Quan chức này tiết lộ, Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của mình về các diễn biến ở Triều Tiên.

Báo cáo của IAEA được đưa ra sau chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài bốn ngày của ông Sun Kim, đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden về Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh sự cởi mở ngắn ngủi trong mối quan hệ liên Triều vào tháng 7 đã nhường chỗ cho một bế tắc mới do các cuộc tập trận quân sự Mỹ – Hàn mà Triều Tiên cảnh báo có thể gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh. Cuộc tập trận kéo dài 9 ngày bắt đầu vào ngày 16/8.

Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc, ông Kim đã nói với các phóng viên tại Seoul rằng Hoa Kỳ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng gặp gỡ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Chính quyền Biden khẳng định, họ sẽ tận dụng ngoại giao để đạt được việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng chưa có ý định nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: