Reuters đưa tin 22/1, ông Michael McCaul đề xuất gửi một chiếc xe tăng Abrams cho Ukraine, trong bối cảnh thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối khéo rằng Berlin chỉ đồng ý gửi xe tăng xe tăng Leopard 2 của họ nếu Hoa Kỳ gửi trước.

M1A1 Abrams
Xe tăng Abrams (M1A1) của Hoa Kỳ  (Ảnh:Wikipedia)

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện của Đảng Cộng hòa mới được bổ nhiệm, nói với hãng tin ABC rằng “chỉ một chiếc” xe tăng Abrams sẽ đủ để thúc đẩy các đồng minh, đặc biệt là Đức, mở kho xe tăng của riêng họ để chiến đấu chống lại Nga.

“Thậm chí [chỉ cần] tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đưa xe tăng Abrams vào là đủ rồi,” ông nói.

Như tin đã đưa, chính quyền ông Scholz chịu nhiều áp lực từ các phía, nhưng ông vẫn kiên quyết không ký duyệt gửi xe tăng Leopard 2 của Đức vào chiến trường Ukraine, trừ phi Hoa Kỳ gửi trước. Nhưng ông cũng không có ý kiến gì nếu nước khác đem xe tăng Leopard họ có trong kho sang Ukraine.

Berlin: Biểu tình kêu gọi gửi Leopard vào chiến trường Ukraine

Berlin: Biểu tình phản đối lệnh trừng phạt Nga, và ủng hộ cựu Bộ Trưởng quốc phòng, người vừa từ chức vì không muốn gửi Leopard vào chiến trường Ukraine

Các quan chức Ukraine, gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng vợ, đều lên tiếng yêu cầu xe tăng Leopard. Các đồng minh như Hoa Kỳ, Anh quốc, Ba Lan, Phần Lan, v.v. cũng đều hối thúc Berlin đồng ý đưa Báo đốm Leopard vào chiến trường Ukraine.

Trước đó, Vương quốc Anh tuyên bố gửi một số lượng  không nhiều, 14 chiếc, xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, để thúc ép Đức.

Hoa Kỳ từng tỏ ra thận trọng với việc gửi vũ khí hạng nặng vì lo rằng sẽ leo thang chiến tranh. Nhưng đến nay đường như họ không còn lo lắng đó nữa.

“Nếu chúng tôi phải gửi một số xe tăng Abrams để mở khóa cho xe tăng Leopard từ Đức, từ Ba Lan, từ các đồng minh khác, tôi sẽ ủng hộ điều đó,” theo lời ông Chris Coons, một thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ nói với ABC.

“Tôi tôn trọng việc các nhà lãnh đạo quân sự của chúng tôi khi cho rằng Abrams là một thiết bị quá phức tạp, quá đắt đỏ để nên không sao hữu ích như Leopards, nhưng chúng tôi cần tiếp tục hợp tác với các đồng minh thân cận của mình và tiến lên từng bước một.”

Thiên Đức (T/h)