Trung Quốc đã vận hành một đơn vị tình báo ở Cuba trong nhiều năm và đã nâng cấp đơn vị này vào năm 2019 nhằm tăng cường sự hiện diện của đơn vị này trên đảo Caribe, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Bảy (10/6), theo AP.

Embed from Getty Images

“Điều này được ghi chép đầy đủ trong hồ sơ tình báo,” quan chức giấu tên xác nhận sự hiện diện của đơn vị tình báo Trung Quốc.

Quan chức này, người không được phép bình luận công khai, cho biết cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã biết về hoạt động gián điệp của Trung Quốc từ Cuba và các nỗ lực để thiết lập các hoạt động thu thập thông tin tình báo trên toàn cầu trong một thời gian.

Truyền thông Hoa Kỳ trong những ngày gần đây đã đưa tin rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch thiết lập một căn cứ gián điệp trên hòn đảo nằm ngay ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ.

Sự tồn tại của căn cứ gián điệp Trung Quốc đã được xác nhận sau khi The Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Năm đưa tin rằng Trung Quốc và Cuba đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc xây dựng một trạm nghe lén điện tử trên đảo. WSJ báo cáo rằng Trung Quốc đã lên kế hoạch trả cho Cuba hàng tỷ đô la tiền mặt như một phần của cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Nhà Trắng và các quan chức Cuba sau đó đã gọi báo cáo là không chính xác. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong một cuộc phỏng vấn MSNBC hôm thứ Năm: “Tôi đã xem báo cáo đó, nó không chính xác. “Những gì tôi có thể nói với bạn là chúng tôi đã lo ngại kể từ ngày đầu tiên của chính quyền này về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp thế giới; chắc chắn ở bán cầu này và trong khu vực này, chúng tôi đang theo dõi điều này rất, rất chặt chẽ.”

Nhưng theo quan chức Nhà Trắng giấu tên, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã xác định rằng hoạt động gián điệp của Trung Quốc từ Cuba là một vấn đề “đang diễn ra” và “không phải là một diễn biến mới”.

Khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, “chúng tôi đã được thông báo về một số nỗ lực nhạy cảm của CHND Trung Hoa trên khắp thế giới nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng hậu cần, căn cứ và thu thập thông tin ở nước ngoài trên toàn cầu”, quan chức này cho biết.

“Nỗ lực này bao gồm sự hiện diện của các cơ sở thu thập thông tin tình báo của CHND Trung Hoa ở Cuba,” quan chức này nói. “Trên thực tế, CHND Trung Hoa đã tiến hành nâng cấp các cơ sở thu thập thông tin tình báo của mình ở Cuba vào năm 2019.”

Diễn biến này diễn ra khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy nhanh chóng mở rộng sự hiện diện an ninh của đất nước trên khắp thế giới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào cuối tuần tới, dời lại chuyến thăm đã bị hủy vào tháng 2 sau sự cố đầy căng thẳng liên quan đến một khí cầu nghi do thám bay qua Hoa Kỳ.

Một căn cứ ở Cuba, nằm cách mũi phía nam của Florida 150 km, sẽ là thách thức trực tiếp nhất đối với lục địa Hoa Kỳ.

Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ hôm thứ Sáu về việc “can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba”, để đáp lại các báo cáo của giới truyền thông về một căn cứ đã được lên kế hoạch.

Khi được hỏi về căn cứ tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ông “không biết về tình hình” trước khi chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba.

“Như chúng ta đều biết, lan truyền tin đồn và vu khống là một chiến thuật phổ biến của Hoa Kỳ và can thiệp bừa bãi vào công việc nội bộ của các quốc gia khác là thương hiệu của họ”, ông nói.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã bay cái mà Mỹ cáo buộc là khinh khí cầu giám sát tầm cao trên khắp nước Mỹ. Nó bay từ tây sang đông phía trên các cơ sở quân sự nhạy cảm trước khi bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ.

Lê Vy