Quan chức TQ: Ông Tập không yêu cầu Nga ‘không xâm lược Ukraine’ trong Thế vận hội

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã mô tả báo cáo của truyền thông Mỹ về ông Tập Cận Bình, ông Vladimir Putin và Thế vận hội Bắc Kinh là một ‘trò lừa bịp và khiêu khích’.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: plavevski / Shutterstock)

Các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nga khẳng định, lập trường của nước họ đối với Ukraine là nhất quán và rõ ràng, đồng thời bác bỏ tuyên bố của truyền thông Mỹ rằng ông Tập Cận Bình có thể đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với ông Vladimir Putin trước Thế vận hội Mùa đông.

Bloomberg đưa tin, một nhà ngoại giao giấu tên ở Bắc Kinh cho hay, “có thể” Chủ tịch Trung Quốc Tập đã mời người đồng cấp Nga Putin, người mà ông gọi là “bạn” tới Thế vận hội và yêu cầu Nga “không được xâm lược Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội”.

Các quan chức và truyền thông phương Tây cáo buộc Moscow tập trung binh lính và các nguồn lực quân sự với ý định xâm lược nước láng giềng.

Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc lên kế hoạch chống lại Ukraine. Ông Putin còn bày tỏ, ông coi sự phát triển không ngừng của khối quân sự phương Tây về phía Đông là một mối đe dọa.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn tuyên bố từ Đại sứ quán phủ nhận ý tưởng rằng Chủ tịch Trung Quốc đưa ra yêu cầu được cho là “để không làm hỏng sự kiện [Thế vận hội]”.

Các quan chức này gọi đây là một “trò lừa bịp và khiêu khích”, đồng thời nói thêm: “Phía Trung Quốc chủ trương giải quyết các bất đồng bằng đối thoại và tham vấn trong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk.”

Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la cho Thế vận hội Mùa đông sắp tới. Đáng chú ý là kỳ Olympic này bị nhiều chính phủ tuyên bố tẩy chay ngoại giao, trong đó có cả chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hành động này được coi là phản ứng trước những cáo buộc về việc Trung Quốc giam giữ khoảng một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và phạm tội diệt chủng.

Ông Putin đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tẩy chay, và cho biết ông dự kiến ​​sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội, cũng như hội đàm với ông Tập.

Hồi tháng 11, Nga đã đưa ra đề xuất với Mỹ và các hiệp ước NATO, đề xuất lệnh cấm di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của phương Tây đến gần biên giới của Ukraine và ngăn cấm quốc gia này gia nhập NATO.

TASS đã dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi việc xuất bản các báo cáo về tuyên bố của Putin và Tập là “một hoạt động thông tin đặc biệt của các cơ quan tương ứng của Mỹ”.

Ông Zhang Hanhui, Đại sứ Trung Quốc tại Nga, đã có bài phát biểu vào ngày 21/1, khi khởi động tuần lễ công khai và triển lãm kỷ niệm Thế vận hội, do Đại sứ quán và Đại học Thể thao Thanh niên và Du lịch Quốc gia Nga đồng tổ chức.

Ông Zhang nhấn mạnh, Nga đã ủng hộ “mạnh mẽ” cho Trung Quốc trong việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông và tái xác nhận ông Putin sẽ chấp nhận lời mời của ông Tập đến tham dự lễ khai mạc.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Tiến sĩ trường ĐH Sư phạm Huế bị tố có hành vi truỵ lạc ở quán karaoke

Một vị tiến sĩ thuộc Đại học Sư phạm (Đại học Huế) bị tố vòi…

11 phút ago

Nghị viện Châu Âu lên án việc Iran tấn công Israel

Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm (25/4) đã thông qua một nghị quyết lên…

27 phút ago

Máy tính Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bỉ bị hacker Trung Quốc theo dõi

Bà Els Van Hoof nói với giới truyền thông rằng hacker Trung Quốc đã đột…

53 phút ago

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức, mở đường cho chính phủ mới

Ông Ariel Henry hôm 24/4 đã tuyên bố từ chức thủ tướng Haiti, mở đường…

1 giờ ago

Một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên rơi từ tầng 3

Một cán bộ đang công tác tại Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm…

1 giờ ago

Reuters: ByteDance thà đóng TikTok tại Mỹ chứ khó có thể bán cho công ty Mỹ

Đối với yêu cầu của Mỹ về vấn đề bán TikTok cho công ty Mỹ,…

2 giờ ago