Quan chức duy nhất của Hội đồng kiểm phiếu bang Michigan không bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu cử của Michigan (theo đó tuyên bố ông Joe Biden thắng) nói rằng cả ông và gia đình đều nhận được những lời đe dọa đến tính mạng.

norman shinkle
Ông Norman Shinkle trong cuộc họp của Uỷ ban Kiểm phiếu bang Michigan (Ảnh chụp màn hình Zoom buổi họp)

Norm Shinkle, một thành viên đảng Cộng Hoà, đồng thời là quan chức trong Hội đồng Kiểm phiếu bang Michigan, là người duy nhất bỏ phiếu trắng, cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi ẩn danh đe dọa ông và gia đình nếu ông không đồng ý chứng nhận kết quả.

Theo cuộc phỏng vấn của ông với Newsmax, ông cho hay “đã có một loạt các cuộc gọi nặc danh đe dọa tôi và gia đình; cũng có 20 đến 30 người biểu tình trên bãi cỏ trước nhà tôi vào tối thứ Bảy.” 

Tổng cộng, theo ông Shinkle, ông đã nhận được hơn 40 cuộc điện thoại và 7.000 email kêu gọi và đe dọa ông cần phải chứng nhận kết quả ủng hộ Biden.

Ông nói chiến dịch đe doạ này “rất có thể được tổ chức bởi Đảng Dân chủ và các liên đoàn lao động của tiểu bang”. “Những [lời đe dọa] đề cập đến vợ con tôi hoặc nói rằng “bọn tao biết nơi mày sống”. Ông nói đã chuyển những lời đe dọa cho cảnh sát. 

Ông cho biết tâm lý của những kẻ [đe doạ] này là “ai đe dọa nhiều nhất sẽ giành chiến thắng”. 

Hội đồng kiểm phiếu Michigan đã xác nhận kết quả rằng Joe Biden đã thắng tại bang này, với tỷ lệ chứng nhận 3 – 0. Ông Shinkle bỏ phiếu trắng trong khi 1 thành viên khác của đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu đồng ý với 2 thành viên của đảng Dân chủ. 

Nói trên Newsmax, ông Shinkle bày tỏ mong muốn hội đồng trì hoãn việc chứng nhận trong khi chờ kiểm tra hoàn chỉnh.

“Tôi cần bằng chứng [về những sai sót trong kiểm phiếu] và tôi cần nó trong 48 giờ nữa,” ông Shinkle nói với hãng tin, đồng thời nói thêm rằng ông muốn nhận được các bằng chứng bản cứng từ Tổng thống Donald Trump, luật sư Rudy Giuliani và những người khác, nhưng dường như có vẻ khó khăn, và vì không nhận được các bằng chứng xác thực, nên ông đã bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống.

Ông cũng cho biết trong cuộc họp trước hội đồng, các “ý kiến ​​công chúng” được gửi qua Skype hay Zoom có ​​khả năng “đã được cánh tả dàn xếp hoàn chỉnh” bởi họ đều lặp lại những cụm từ giống nhau như “tước quyền của cử tri da đen và da nâu.” 

Trong phiên điều trần, ông đã đọc một tuyên bố mạnh mẽ tố cáo Chánh thư ký bang Michigan – Jocelyn Benson, một đảng viên Dân chủ, về cách bà xử lý cuộc bầu cử ở Michigan. Ông cũng kêu gọi một cuộc điều tra về các cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp và gian lận.

Trước đó, tại Hạt Wayne của Michigan, hai thành viên Đảng Cộng hòa ngồi trong Hội đồng kiểm phiếu Hạt Wayne cũng đã từng bị đe dọa và nhục mạ để họ chứng thực kết quả bầu cử tại Hạt này. Sau đó, họ đã ký bản tuyên thệ để đảo lại quyết định trên. 

Chủ tịch Đảng Cộng hòa Michigan Laura Cox và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel hôm 21/11 đã kêu gọi Michigan tiến hành kiểm tra toàn bộ trước khi Hội đồng kiểm phiếu chứng nhận kết quả.

Jack Philips/ The Epoch Times

Xem thêm: