Theo một quan chức Ukraine, các binh sĩ Nga bỏ chạy quá nhanh khi lực lượng Ukraine phản công tái chiếm lãnh thổ, thậm chí bỏ lại “một nửa trang thiết bị của mình”.

Khi cuộc chiến đánh dấu 200 ngày vào Chủ nhật, lực lượng Ukraine đã thu được những thắng lợi đáng kể ở phía đông của đất nước và buộc Nga phải rút quân khỏi khu vực.

Theo Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, các binh sĩ Nga đã rút lui quá vội vàng và bỏ lại một lượng vũ khí đáng kể.

Ông Gerashchenko đã đăng một đoạn video trên Twitter cho thấy một chiếc xe tăng Nga bị bỏ lại ở Izyum, căn cứ chính của lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv.

“Các binh sĩ Nga bỏ chạy nhanh đến nỗi họ bỏ lại một nửa số trang thiết bị của mình,” ông viết.

Các lực lượng Ukraine đã chiếm lại hơn 3.000 km vuông lãnh thổ kể từ ngày 6 tháng 9, theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Hoa Kỳ hôm thứ Bảy. ISW cho biết thêm là các lực lượng Nga đang “vội vã chạy trốn” khỏi khu vực để tránh bị bao vây. 

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy thông báo sẽ rút quân khỏi các khu vực Balakliya và Izyum nhưng cho biết số quân này sẽ được gửi đến khu vực Donbass, miền đông Ukraine “nhằm đạt được mục tiêu đã nêu của chiến dịch quân sự đặc biệt để giải phóng Donbass.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen ngợi quân đội Ukraine trong một thông điệp video được chia sẻ trên nền tảng Telegram vào tối thứ Bảy.

Screen Shot 2022 09 12 at 09.14.46
Quân Nga bỏ chạy để lại nhiều xe tăng, xe bọc thép (Ảnh chụp màn hình Twitter)
Screen Shot 2022 09 12 at 09.15.03
Quân Nga bỏ chạy để lại nhiều xe tăng, xe bọc thép (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Ông Zelensky cũng chế nhạo Nga về việc rút quân, nói rằng quân đội Nga đang “vạch áo cho người xem lưng” một cách không thể tốt hơn.

Ông nói: “Cuối cùng, việc họ bỏ chạy là một lựa chọn tốt. Sẽ không bao giờ có chỗ cho những kẻ xâm lược ở Ukraine”.

Hôm Chủ nhật, ông Zelensky đã chia sẻ một đoạn video quay cảnh các binh sĩ Ukraine treo cờ Tổ quốc trên Chkalovske, một thị trấn khác giành lại từ tay người Nga trong cuộc phản công.

“Chúng tôi sẽ trục xuất kẻ người chiếm đóng khỏi mọi thị trấn và làng mạc của Ukraine”, ông Zelensky viết. “Cảm ơn tất cả các anh hùng của chúng ta!”

Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ca ngợi những thành quả đạt được là “rất hứa hẹn” và ghi nhận số lượng lớn vũ khí được các quốc gia NATO tài trợ cho Ukraine, bao gồm cả Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Lê Vy