Ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Rai của Ý, nói rằng chiến dịch phản công mùa xuân 2023, được nói đến từ cuối năm ngoái, đã bắt đầu từ mấy hôm trước.

9f181b1 b147819 podolyak690
Ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

“Cuộc phản công đã diễn ra được vài ngày rồi,” ông nói với phóng viên. “Đó là một cuộc chiến khốc liệt dọc theo 1.500 km biên giới, và các hành động đã bắt đầu.”

Ông khẳng định lại một lần nữa quan điểm của Kyiv và các đồng minh rằng vụ đầu tuần này quân đội từ Ukraine vượt qua biên giới tấn công Nga là không liên quan gì tới các lực lượng quân sự Ukraine.

“Chúng tôi không muốn tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí mà bạn [Âu Mỹ] đã cung cấp cho chúng tôi để nhắm mục tiêu vào các vị trí của Nga tại các vùng lãnh thổ bị Moskva chiếm đóng, bao gồm cả Donbas và Crimea.”

Ông nhắc lại rằng Ukraine được trang bị tên lửa tầm xa Storm Shadow, xe tăng Leopard, hệ thống chống tên lửa do Pháp và Ý cung cấp, và thêm vào đó là máy bay chiến đấu F-16 sẽ cho phép nước này kiểm soát không phận của đất nước.

Nhật Tân