Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc, đã nói với người đồng cấp Singapore rằng PLA sẽ “tuyệt đối không” từ bỏ việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, điều mà các chuyên gia cho là lời cảnh báo không chỉ với Washington mà còn với các cường quốc trong khu vực.

Embed from Getty Images

Trong cuộc họp hôm thứ Năm với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, ông Lý nói rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho việc Đảng Dân chủ Tiến bộ của hòn đảo tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác cho nền độc lập của Đài Loan, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Tan Kefei.

Andrew Yang Nien-dzu, cựu bộ trưởng quốc phòng Đài Loan và là khách mời của Đối thoại Shangri-La, cho biết cảnh báo này – được đưa ra một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh an ninh khai mạc tại Singapore – nhằm vào các nước châu Âu, Nhật Bản và Australia cũng như Mỹ. 

“Cũng hiếm khi PLA gọi tên đảng cầm quyền của Đài Loan là Đảng Tiến bộ Dân chủ khi cảnh báo các nước phương Tây, đây cũng là một thông điệp mạnh mẽ tới tất cả các đảng phái chính trị của Đài Loan không đi theo bước của DPP,” ông Yang nói.

“Nhưng một cảnh báo cứng rắn như vậy sẽ không còn làm công chúng Đài Loan bận tâm nữa, bởi vì mọi người đã quen với những cảnh báo như vậy, kể cả chính quyền Đài Bắc.”

Đài Loan – nơi đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 – đã trở thành điểm nóng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, vốn tuyên bố sẽ đưa hòn đảo này dưới sự kiểm soát của đại lục.

Hầu hết các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, Washington phản đối bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào để thay đổi hiện trạng.

Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, đồng ý rằng những bình luận của ông Lý cũng có ý nghĩa đối với các quốc gia khác trong khu vực.

“Nhận xét của ông Lý không chỉ nhằm cảnh báo Washington và Đài Bắc không được thúc đẩy ‘các phong trào đòi độc lập của Đài Loan’ mà còn nhắc nhở các nước Đông Nam Á không nên để Mỹ lợi dụng khi giải quyết vấn đề Đài Loan,” ông nói.

“Mỹ luôn hy vọng các nước ASEAN sẽ làm điều gì đó cho Đài Loan, hoặc sát cánh với Đài Loan để kiềm chế Bắc Kinh. Vì vậy, Bắc Kinh đã lặp lại lập trường của mình một cách kiên quyết.”

Chuyên gia quốc phòng có trụ sở tại Đài Bắc Chi Le-yi cho biết việc nhắc lại chính sách Đài Loan của Bắc Kinh tại một cuộc họp quốc tế như Đối thoại Shangri-La cho thấy Trung Quốc đại lục đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc xử lý vấn đề.

“Bắc Kinh đã nhắc lại rằng vấn đề Đài Loan chỉ là vấn đề nội bộ và không lực lượng nước ngoài nào được phép can thiệp vào đó. Kết quả là, nó bất ngờ khiến vụ Đài Loan trở thành một vấn đề quốc tế,” ông Chi nói.

Việc nhắc tới DPP và việc sử dụng vũ lực thường đến từ Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh. Chúng được Bộ Quốc phòng đề cập lần cuối vào tháng 12, trong một tuyên bố được đưa ra để đáp lại việc Lầu Năm Góc công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Trong cùng một cuộc họp báo vào tối thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết Bắc Kinh muốn thống nhất hòa bình với Đài Loan. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thống nhất hòa bình với sự chân thành và nỗ lực lớn nhất”, ông nói.

“Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Đảng Dân chủ Tiến bộ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài cho nền độc lập của Đài Loan, chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của các thế lực bên ngoài nhằm sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không hứa từ bỏ việc sử dụng vũ lực.”

“Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc, và vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc,” ông Tan nói.

Tuyên bố này phản ánh bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 vào tháng 10, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là lãnh đạo đảng.

Ông Tập cho biết Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục tìm kiếm sự thống nhất hòa bình với “sự chân thành nhất và nỗ lực tối đa” nhưng sẽ “tuyệt đối không bao giờ hứa sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực” và “bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết”.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ không tái tranh cử. Đảng DPP đã đề cử phó tổng thống William Lai Ching-te tranh cử.

Ông Lai ủng hộ quan điểm rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập và không thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ông Lý đang dẫn đầu phái đoàn gồm hàng chục sĩ quan quân đội cấp cao và chuyên gia quốc phòng của Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La, bắt đầu vào thứ Sáu.

Đây là lần đầu tiên ông Lý tham dự hội nghị quốc phòng lớn nhất châu Á, nơi ông sẽ phát biểu vào Chủ nhật về các sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc.

Lê Vy (theo SCMP)