Cách đây 6 năm, quan điểm của ông Joe Biden về việc liệu sự sống có bắt đầu từ lúc mang thai hay không dường như rất khác so với bây giờ. 

Embed from Getty Images

Ngày 3/9, trong một cuộc họp báo thảo luận về luật phá thai được ban hành gần đây của Texas, ông Joe Biden đã trả lời các phóng viên: “Tôi tôn trọng những người tin rằng sự sống bắt đầu từ thời điểm thụ thai – tôi tôn trọng điều đó. Dù không đồng ý nhưng tôi tôn trọng điều đó.”

Tuy nhiên, quay ngược lại thời điểm năm 2008 và 2015, ông Joe Biden lúc đó đã chỉ ra rằng ông tin sự sống bắt đầu từ lúc mang thai.

“Tôi sẵn sàng chấp nhận rằng tại thời điểm thụ thai đã có sự sống và sinh mệnh của con người, nhưng tôi không sẵn sàng nói điều đó với những người không kính Chúa, những người không kính sợ Chúa có quan điểm khác,” ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015.

Năm 2008, ông cũng đưa ra quan điểm tương tự: “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rằng sự sống bắt đầu vào thời điểm mang thai, như một phạm trù về đức tin.”

Không rõ điều gì đã thay đổi trong nhiều năm qua, những tuyên bố xung quanh vấn đề phá thai sau này của ông Biden đã dấy lên tranh cảnh về việc liệu ông có tuân thủ đức tin Công giáo của mình khi đương nhiệm chức vụ tổng thống hay không. 

Nói về vấn đề phá thai, Giáo lý Công giáo gọi các phương thức và hành vi giết trẻ con “là những tội ác ghê tởm.”

Giáo lý của Giáo hội Công giáo viết: “Những quyền bất khả xâm phạm của một người phải được xã hội và cơ quan chính trị công nhận và tôn trọng.” Sách Giáo lý cũng cảnh báo rằng: “khi nhà nước không đặt quyền lực của mình vào việc phục vụ quyền lợi của từng công dân, và đặc biệt của những nhóm người dễ bị tổn thương, thì chính nền tảng dựa trên luật pháp của nhà nước đó sẽ bị hủy hoại.”

Trong một thời gian dài, Ông Biden đã khẳng định rằng chính phủ không nên áp đặt những niềm tin cụ thể nào đó lên người dân Mỹ. Đó là một phần lý do ông ủng hộ Tu chính án Hyde, vốn ngăn chặn nguồn tài trợ của liên bang đối với hầu hết các ca phá thai. Tuy nhiên trong bối cảnh áp lực của chiến dịch tranh cử năm 2020, ông đã đảo ngược lập trường hàng thập kỷ của mình về vấn đề này.

Vy An (Theo Fox News)

Xem thêm: