Lực lượng phòng thủ quần đảo Kim Môn (Đài Loan) hôm thứ Năm (1 tháng 9) đã bắn hạ UAV nghi là của Trung Quốc trên đảo Shiyu sau khi máy bay không người lái này phớt lờ lời cảnh báo.

1661961867 630f868b300e7
Quân đội Đài Loan (Ảnh: Bộ chỉ huy trung ương Đài Loan/ Taiwannews)
1662013311 63104f7f61192
Binh lính Đài Loan bắn pháo sáng cảnh cáo drone Trung Quốc (Ảnh: Bộ chỉ huy Phòng thủ Kim Môn)

Bộ chỉ huy Phòng thủ Kim Môn (KDC) của quân đội Đài Loan thông báo vào 1h40p chiều hôm thứ Năm rằng vào lúc 12h30 trưa, một UAV “dân sự” không xác định đã đi vào không phận trên vùng biển cấm của đảo Shiyu ở thị trấn Lieyu của Kim Môn. Quân đội Đài Loan phản ứng bằng cách tuân theo các quy trình hoạt động tiêu chuẩn.

Sau khi máy bay không người lái phớt lờ các cảnh báo, quân đội đã bắn đạn thật vào UAV và bắn hạ nó thành công. Bộ chỉ huy cho biết sẽ tiếp tục duy trì cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp binh sĩ Đài Loan buộc phải bắn đạn thật vào các máy bay không người lái xâm phạm các đảo của Kim Môn. 

Hôm thứ Ba (30/8), các binh sĩ đã phải bắn vào một chiếc UAV của Trung Quốc vì nó phớt lờ cảnh báo khi bay vòng qua đảo Erdan, trước khi rút lui về Hạ Môn của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên quân đội Đài Loan bắn đạn thật vào một máy bay không người lái của Trung Quốc.

Hôm thứ Tư (31/8), quân đội Đài Loan đã tiếp tục bắn vào ba máy bay không người lái “dân sự” của Trung Quốc xâm phạm không phận trên các đảo Lieyu, Dadan và Caoyu, và cả ba nhanh chóng bay về phía Hạ Môn. 

Vụ việc hôm thứ Năm (1/9) đánh dấu lần đầu tiên quân đội Đài Loan bắn hạ một máy bay không người lái nghi là của Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống biển sau khi bị bắn hạ và quân đội không thể cung cấp hình ảnh về xác máy bay vào thời điểm này.

Lê Vy (theo Taiwan News)