Hôm thứ Năm (12/8), hai quan chức Mỹ đã xác nhận với Fox News: “Quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp sơ tán người Mỹ khỏi đại sứ quán tại Kabul khi tình hình an ninh trên khắp Afghanistan xấu đi.”

Embed from Getty Images

Một quan chức tiết lộ, các kế hoạch sơ tán người Mỹ đã được báo cáo cho Tổng thống Biden vào đầu ngày thứ Năm (12/8) để nhận được sự phê chuẩn của ông. Quân đội Mỹ sẽ sơ tán “hàng nghìn” công dân Mỹ và các thông dịch viên người Afghanistan ra khỏi Kabul.

Một quan chức khác nhấn mạnh: “Mọi việc đang được tiến hành.”

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với Fox News, ông Joe Biden đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề sơ tán vào tối thứ Tư (11/8) để giao nhiệm vụ cho những người đứng đầu các bộ ngành liên quan. Sau đó, tổng thống đã họp với họ lần nữa vào sáng thứ Năm (12/8). Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã báo cáo cho ông Biden về các kế hoạch sơ tán và tổng thống đã phê chuẩn. Quan chức này còn tiết lộ thêm, ông Biden đã gặp riêng Ngoại trưởng Antony Blinken để thảo luận về chiến lược ngoại giao.

Các quan chức này khẳng định với Fox News, hiện tại  Đại sứ quán Mỹ tại Kabul vẫn mở cửa, nhưng sẽ giảm xuống còn một “ít nhân viên”.

Trích dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ The New York Times đưa tin, qua việc đe dọa ngừng viện trợ nước ngoài, các nhà đàm phán Hoa Kỳ được cho là đã yêu cầu Taliban không tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Kabul nếu tổ chức khủng bố này chiếm lấy thủ đô của Afghanistan.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm thứ Năm (12/8), Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng quốc phòng Austin đã nói chuyện với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, qua đó phủ nhận việc Hoa Kỳ kêu gọi ông Ghani từ chức. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, cả hai bộ trưởng “đều nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết duy trì mối quan hệ ngoại giao và an ninh mạnh mẽ” với Afghanistan, đồng thời ủng hộ “một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột”.

Hồi tháng 4, ông Biden đã lùi thời hạn rút quân của cựu Tổng thống Donald Trump từ tháng 5 sang ngày 11/9. Việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan đã bắt đầu vào tháng 5. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7, tình hình tại Afghanistan đã trở nên xấu đi nhanh chóng. Hôm 9/7, Lầu Năm góc đã trình bày chi tiết “sự tiến triển đáng lo ngại” của Taliban sau khi quân đội Mỹ rút đi.

Hai tuần sau, Lầu Năm Góc tuyên bố việc rút quân đã hoàn thành khoảng 95%, đồng thời thừa nhận rằng Taliban dường như đang trên “đà tiến triển chiến lược.”

Ngày 12/8, Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan nằm giáp biên giới với Iran, đã rơi vào tay Taliban. Taliban còn tuyên bố đã chiếm giữ Thành phố Kandahar, thành phố lớn thứ hai của nước này và là ngôi nhà thiêng liêng của Taliban.

Không có lực lượng Mỹ tại hiện trường và có rất ít các khí tài quân sự giám sát trên không, Lầu Năm Góc không thể xác nhận Kandahar đã thất thủ nhưng các quan chức Mỹ thừa nhận rằng “thành phố này có vẻ không ổn”.

Các sĩ quan quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc nói với Fox News rằng những hình ảnh Taliban chiếm lấy Afghanistan đang “làm mất tinh thần”.

Mô tả những gì hiện đang diễn ra ở Afghanistan, một sĩ quan quân đội Mỹ than thở: “Tất cả điều này sẽ thất bại trong một thời gian ngắn.”

Mặc dù bản thân thủ đô của Kabul chưa bị đe dọa trực tiếp trong thời gian ngắn trước mắt, nhưng tốc độ tấn công đáng kinh ngạc của Taliban làm dấy lên nghi vấn liệu chính phủ Afghanistan có thể duy trì quyền kiểm soát những phần còn lại của nước này trong thời gian bao lâu.

Chính phủ Afghanistan cuối cùng có thể buộc phải rút lui để bảo vệ thủ đô và một vài thành phố khác vì cuộc giao tranh đã khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Gia Huy (Theo Fox News)

Xem thêm: