Quân đội Mỹ hôm Chủ Nhật (12/2) đã bắn hạ vật thể bay không xác định thứ tư xâm phạm không phận Mỹ, khả năng vẫn là khinh khí cầu do thám.

Nữ dân biểu Elissa Slotkin (Đảng Dân chủ, Michigan) cho biết vật thể bay không xác định đã bị Không Lực Mỹ bắn hạ vào Chủ Nhật (12/2).

Dân biểu Slotkin từng là quan chức CIA đã viết trên Twitter rằng: “Vật thể bay này đã bị các phi công của Không lực và Vệ binh Quốc gia bắn hạ”.

Dân biểu Jack Bergman (Đảng Cộng hòa, Michigan) viết trên Twitter vào khoảng 3:30 chiều ngày 12/2 (giờ miền Đông nước Mỹ) loan tin về vật thể bay không xác định thứ tư bị quân đội Mỹ bắn hạ.

Ông Bergman nói với Fox News rằng vật thể bay đó có “cấu trúc hình bát giác” và bị phi cơ F-16 bắn hạ ở độ cao 20.000 feet. Ông nói mình có được thông tin này từ các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo BBC, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ vật thể bay không xác định khi nó xuất hiện trên không phận Mỹ gần khu vực Hồ Huron, gần biên giới Canada.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã xác nhận họ đóng cửa “một số không phận trên khu vực Hồ Huron để hỗ trợ các hoạt động của Bộ Quốc phòng”, theo The Epoch Times đưa tin.

Mỹ đã đang cảnh giác cao độ kể từ khi quân đội nước này phát hiện và bắn hạ khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc hôm 4/2.

Khinh khí cầu đó đã xâm phạm không phận Mỹ khoảng 1 tuần mới bị bắn hạ ở vùng trời ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Các quan chức Mỹ đã thu gom được một số mảnh vỡ của khinh khí cầu này và cho biết nó có xuất xứ từ Trung Quốc và được sử dụng cho mục đích do thám.

Trung Quốc phủ nhận chiếc khinh khí cầu đó được sử dụng để do thám và khẳng định nó là thiết bị giám sát thời tiết bị bay trệch hướng.

Từ sau sự vụ đó, quân đội Mỹ đã bắn hạ thêm 3 vật thể bay tầm cao khác trong vài ngày qua.

Hôm thứ Sáu (10/2), Tổng thống Biden đã ra lệnh bắn hạ một vật thể bay không xác định trên bầu trời Alaska. Và đến thứ Bảy (11/2), một vật thể bay tương tự đã bị máy bay quân sự Mỹ bắn hạ trên bầu trời Yukon ở tây bắc Canada.

Giới chức Mỹ chưa công khai xác nhận nguồn gốc của các vật thể bay không xác định này. Cả Mỹ và Canada vẫn đang nỗ lực thu gom các mảnh vỡ, nhưng nhiệm vụ tìm kiếm đang gặp cản trở do điều kiện băng giá tại Alaska.

Chưa có nhiều thông tin về vật thể bay không xác định thứ tư bị Mỹ bắn hạ hôm 12/2. Giới chức quân đội Mỹ chưa chính thức đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về kích thước hay hình dạng của vật thể này.

Trong khi đó, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) vào sáng 12/2 đã nói trên ABC News rằng các quan chức tình báo Mỹ tin các vật thể bay thứ hai và thứ ba bị Mỹ bắn hạ hôm 10/2 và 11/2 cũng là các khinh khí cầu do thám.

Họ tin chúng là khinh khí cầu”, Thượng nghị sĩ Schumer nói với ABC News. Ông nói thêm rằng hai khinh khí cầu này “nhỏ hơn nhiều” so với khinh khí cầu bị bắn hạ ở Nam Carolina hôm 4/2.

Then chốt là, cho đến vài tháng trước, chúng ta đã không biết gì về những khinh khí cầu này”, ông Schumer nói.

Chúng ta có lẽ sẽ phải ráp các mảnh vỡ của khinh khí cầu do thám này và [từ đó] mới biết chính xác điều gì đang diễn ra”, Thượng nghị sĩ Schumer nói thêm.

Xuân Thành (T/h)