Nga đang cố gắng tuyển dụng quân nhân theo cách thức mới, nhấn mạnh vào phần thưởng tài chính, nhằm tránh tạo thêm căng thẳng xã hội.

Một video mới đã lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy một tài xế taxi, một nhân viên bảo vệ và một huấn luyện viên thể hình đang làm việc, xen kẽ với hình ảnh hoán đổi về công việc ngày thường của họ trong bộ quân phục.

Video đặt câu hỏi: “Liệu bạn muốn chọn con đường này (công việc thông thường), hay trở thành một người bảo vệ như thế này (hiển thị hình ảnh người lính)”?

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, được đặt ở chế độ âm nhạc kịch tính, sau đó mô tả những người đàn ông mặc quân phục được trang bị vũ khí đi qua chiến trường trong sương mù dày đặc.

“Bạn là một người đàn ông đích thực! Hãy trở thành người như thế [người bảo vệ đất nước],” quảng cáo nói, khuyến khích người Nga ký hợp đồng nhập ngũ với Bộ Quốc phòng với mức lương hàng tháng khoảng 204.000 rúp (2.450 USD).

Moscow đã phát động một chiến dịch tuyển mộ quân sự tích cực với các video và bảng quảng cáo khi Kyiv chuẩn bị cho một cuộc phản công sau nhiều tháng bế tắc ở miền đông Ukraine.

“Công việc của chúng tôi là bảo vệ tổ quốc,” một trong những biển quảng cáo ở thủ đô viết, cho thấy ba người lính dưới bầu trời xanh rộng lớn.

Một khẩu hiệu khác nói: “Một công việc danh giá và một mức lương xứng đáng.”

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố huy động quân sự “một phần,” gây chấn động khắp đất nước và khiến hàng chục nghìn người chạy khỏi đất nước.

Nga không tiết lộ con số thương vong trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng theo ước tính mới bị rò rỉ từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, có tới 43.000 người Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến nay.

Trong khi đó, phía Ukraine được ước tính có tới 17.500 người cũng đã thiệt mạng.

Moscow dường như không muốn công bố đợt huy động thứ hai, thay vào đó đã chọn một chiến dịch PR lớn, hy vọng thu hút người Nga bằng các ưu đãi tài chính.

Các nhà chức trách chưa tiết lộ mục tiêu của họ nhưng nhiều ước tính khác nhau cho biết Moscow có thể đang cố gắng tuyển dụng 400.000 tình nguyện viên.

“Các nhà chức trách gần như chắc chắn đang tìm cách trì hoãn bất kỳ đợt huy động bắt buộc mới, công khai nào càng lâu càng tốt để giảm thiểu bất đồng chính kiến trong nước,” tình báo quân đội Anh cho biết trong tuần này.

Những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga được hứa trả lương hàng tháng ít nhất 204.000 rúp (2.450 USD).

Một thông báo trên trang web của thị trưởng Moscow nêu rõ rằng các quân nhân sẽ được trả “ít nhất 204.000 rúp” trong “khu vực hoạt động quân sự đặc biệt”, thuật ngữ chính thức của Điện Kremlin cho cuộc tấn công ở Ukraine.

Những người tham gia vào các cuộc tấn công được hứa thưởng hàng ngày là 8.000 rúp (khoảng 100 USD) và ít nhất 50.000 rúp (khoảng 615 USD) để chiếm hoặc phá hủy vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

Chiến dịch PR ủng hộ quân đội được xây dựng dựa trên văn hóa nam tính của Nga, quảng bá hình ảnh một “người đàn ông đích thực” mạnh mẽ và yêu nước.

Năm ngoái, các nhà chức trách đã thừa nhận những sai lầm đáng xấu hổ trong việc gọi nhập ngũ để chiến đấu tại Ukraine, sau khi công chúng phẫn nộ về việc sinh viên, người già hoặc người ốm bị gọi nhập ngũ nhầm.

Việc khởi động cho đợt tuyển dụng mới diễn ra đồng thời với việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5 đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

Tháng này, ông Putin đã thông qua một dự luật gây tranh cãi nhằm tạo ra một hệ thống tuyển quân kỹ thuật số có thể ngăn nam giới rời khỏi đất nước.

Những người chỉ trích điện Kremlin nói rằng dự luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nam giới chiến đấu và trấn áp những người tránh đợt tuyển quân dự bị khi cuộc tấn công vào Ukraine kéo dài sang năm thứ hai.

Các nhà quan sát chính trị cho biết Điện Kremlin muốn kiểm soát chặt chẽ sự bất mãn xã hội ở Nga khi những khó khăn kinh tế gia tăng.

“Các nhà chức trách rõ ràng muốn tránh một cú sốc mới, một căng thẳng mới cho xã hội,” Denis Volkov, người đứng đầu Trung tâm thăm dò ý kiến độc lập Levada, cho biết.

Ông nói thêm rằng chiến dịch có thể thành công, đặc biệt là ở các thị trấn nhỏ, nghèo đói của Nga.

Cách tiếp cận mới dường như đang hoạt động, ông Volkov nói, cho biết không thấy bất kỳ sự hoảng loạn nào như hồi mùa thu. “Không ai xếp hàng để đi qua biên giới nữa.”

Lê Vy (theo AFP, Reuters)