Tại Ukraine, một số lực lượng vũ trang Nga được cho là đã buộc phải sử dụng xe bán tải trang bị súng máy, một loại phương tiện tấn công phổ biến của các phần tử thánh chiến ở Trung Đông (ISIS).

Xe bán tải của quân Nga ở Ukraine
Xe bán tải được cho là của quân Nga ở Ukraine. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 28/3, trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy một đoàn xe nhỏ gồm 6 chiếc xe bán tải Mitsubishi và Toyota. Những chiếc xe bán tải được trang bị súng máy hạng nặng và được đánh dấu bằng chữ “Z” – biểu tượng của quân đội Nga. Theo báo cáo, những xe bán tải này được cho là đang lái trong thị trấn cảng Mariupol của Ukraine, nơi bị quân đội Nga tấn công mãnh liệt.

Súng lắp trên khung gầm xe tải có thể là súng máy hạng nặng cỡ nòng 50 thường được lắp trên xe tăng.

Người đăng video đặt nghi vấn, cho rằng trang bị của quân đội Nga đã  tổn hao quá nhiều, và buộc phải sử dụng loại vũ khí tấn công này.

“Đây liệu có phải là một trong 5 đội quân hàng đầu thế giới mà trước đó tập thể phương Tây phải run sợ không?”, dòng tweet đặt câu hỏi.

Những chiếc xe bán tải gắn súng máy có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố thánh chiến (ISIS) đang chiến đấu ở Trung Đông và ít phổ biến hơn trong quân đội các nước phát triển.

Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã sử dụng xe bán tải Toyota Hilux, tương tự như Toyota Tacoma bán ở Mỹ, trong các cuộc giao tranh ở Iraq và Syria. Nó cũng được sử dụng trong video tuyên truyền của ISIS.

Có rất nhiều bức ảnh cho thấy, nhiều chiến binh Taliban với các phụ kiện súng trên những chiếc xe bán tải được cải biến khi họ tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan vào tháng 8/2021. Tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Syria, Yemen và Afghanistan cũng đã được nhìn thấy sử dụng những chiếc xe tải đã được cải biến.

Tổ chức khủng bố Hezbollah được chụp ảnh ở Lebanon lái một chiếc xe bán tải với súng cao xạ, lớn hơn nhiều so với vũ khí trên những chiếc xe bán tải ở Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24/2/2022, Nga đã bị tổn thất nặng nề về các phương tiện bọc thép ở Ukraine. Theo báo cáo, nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xe tăng và xe bọc thép của Nga đang đậu bên đường hoặc mắc kẹt trong bùn, không thể di chuyển.

Tính đến thứ Hai (ngày 28/3), các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã phá hủy 586 xe tăng và 1.694 xe bọc thép chở quân của Nga.