Theo thông tin từ Viện Gatestone, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đang kêu gọi phá hủy hệ thống Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Embed from Getty Images

(Hình ảnh vệ tinh Starlink trên bầu trời/Nguồn: Getty Images)

Vào tháng 12/2021, Trung Quốc đã hối thúc Liên Hợp Quốc bảo vệ một trạm vũ trụ và phi hành đoàn gồm 3 thành viên của nước này sau khi Bắc Kinh tuyên bố rằng vệ tinh của tỷ phú Elon Musk đã suýt va vào trạm của họ .

Theo hãng tin AP, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Washington phớt lờ các nghĩa vụ trong hiệp ước nhằm bảo vệ sự an toàn của phi hành đoàn trạm Thiên Cung (Tiangong) sau sự cố ngày 1/7/2021 và 21/10/2021.

Trong khiếu nại ngày 6/12/2021 đềlên Ủy ban Liên Hợp Quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ, Trung Quốc cho biết trạm Tiangong đã buộc phải thực hiện “các động tác né tránh” để “ngăn chặn một vụ va chạm có khả năng xảy ra” với vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX do ông Elon Musk đứng đầu.

Starlink là hệ thống vệ tinh mang đến cho mọi người cơ hội sử dụng Internet và liên lạc qua điện thoại di động mà không cần kết nối với hệ thống kiểm soát của chính phủ hoặc nhà nước.

Viện Gatestone lưu ý rằng Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về việc trạm vũ trụ Tiangong đang gặp nguy hiểm từ các vệ tinh Starlink.

Tuy nhiên theo phân tích từ Viện Gatestone, vấn đề của Trung Quốc dường như không nằm ở sự lo ngại về một vụ va chạm ngoài không gian, mà là do Trung Quốc tin rằng Starlink cuối cùng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự và đe dọa an ninh quốc gia của họ.

Chòm sao vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk là một mối đe dọa lớn đối với kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm đánh bật các vệ tinh của Mỹ và khiến các tài sản quân sự của Mỹ trở nên vô hiệu nếu hai siêu cường xảy ra chiến tranh – đó là lý do tại sao Trung Quốc đang tìm cách phá hủy các vệ tinh của ông Musk .

Mặc dù Starlink được phát triển như một dự án dân sự nhằm cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao cho những nơi không có cơ sở hạ tầng kết nối trên thế giới, tuy nhiên ông Musk cũng đã báo hiệu rằng công nghệ tiên tiến này không chỉ là một ‘nỗ lực vô tư’.  Điều này đã gây ra những lo ngại lớn cho Trung Quốc.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng Tư của nhóm 5 nhà khoa học Trung Quốc đã kêu gọi phát triển các biện pháp chống vệ tinh để vô hiệu hóa hệ thống Starlink của ông Musk. Nghiên cứu chủ đích đặt ra nhu cầu về “sự kết hợp giữa các phương pháp tránh né và phá hủy” nhằm ngăn các vệ tinh hoạt động.

Theo Viện Gatestone, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng nước này cần “phát triển mạnh mẽ các biện pháp đối phó” chống lại Starlink, vì những biện pháp đó là cần thiết để Trung Quốc “duy trì và có được lợi thế trong cuộc chơi không gian khốc liệt.”

Vy An (Theo Newsmax)