Nga hiện đang tiến sâu vào một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine và vẫn muốn chinh phục toàn bộ đất nước, một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine nhận định hôm 15/12.

Embed from Getty Images

Chuẩn tướng Oleksiy Gromov phát biểu trong một cuộc họp giao ban quân sự, mặc dù ông không mong muốn Moscow tiến hành một cuộc tấn công từ Belarus, nhưng thực tế là Nga đang huấn luyện quân đội mới trên đất của nước láng giềng và đã điều động máy bay quân sự đến đó.

Cũng trong cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar cảnh báo, Ukraine không tự mãn sau những thất bại quân sự gần đây của Nga.

“Điện Kremlin… đang tìm cách biến cuộc xung đột thành một cuộc đối đầu vũ trang kéo dài,” ông Gromov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Malyar cũng nhận xét thêm: “Chúng ta và thế giới không nên thả lỏng, bởi vì mục tiêu cuối cùng của Liên bang Nga là chinh phục toàn bộ Ukraine, và sau đó họ có thể đi xa hơn.”

Các quan chức Ukraine miêu tả Điện Kremlin đang tuyệt vọng trong việc đảo ngược những thất bại quân sự gần đây – bao gồm cả việc rút lui khỏi thành phố Kherson ở miền Nam sau nhiều tháng chiếm đóng – và cố để giành chiến thắng để biện minh cho cuộc chiến trước công chúng Nga.

Tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trao đổi với tạp chí Economist, các lực lượng Nga đang làm tất cả những gì có thể để ngăn Kyiv tấn công trở lại.

“Đây là lý do tại quý vị đang chứng kiến ​​các trận chiến dọc theo chiến tuyến dài 1.500 km… họ đang hạn chế quân đội của chúng ta để ngăn cản chúng ta tập hợp lại,” tạp chí Economist trích dẫn lời ông trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm 15/12.

“Vấn đề tiếp theo mà chúng ta gặp phải trước hết là giữ vững phòng tuyến này và không để mất thêm bất kỳ vị trí nào nữa. Điều quan trọng là… quân đội của chúng ta hiện đang bị trói chân trong các trận chiến, họ vẫn đang đổ máu.”

Tướng Zaluzhny cho hay, Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào đầu năm tới, có thể nhằm vào Kyiv.

Theo Bộ tham mưu quân đội Ukraine, trọng tâm chính hiện tại của Moscow là ở các thành phố phía Đông Bakhmut và Avdiivka. Nhưng các lực lượng Nga vẫn đang pháo kích Kherson hàng ngày và cố gắng giành được chỗ đứng vững chắc hơn ở khu vực Đông Nam Zaporizhzhia.

“Họ hiểu rằng nếu họ không mở rộng mặt trận ngay lúc này, thì mùa đông năm nay sẽ là một thảm họa đối với họ,” ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine cho biết.

Ngày 14/12, Moscow tuyên bố sẽ không có “ngừng bắn dịp Giáng sinh” vì không nhận được yêu cầu thành ý từ Kyiv, trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc ở Ukraine đã sang tháng thứ 10. 

Minh Ngọc (Theo Reuters)