Trong cuốn sách “Giải mã tin tức: Phơi bày thỏa thuận ẩn giấu và bí mật hủ bại của truyền thông phe kiến chế” (Breaking the News:Exposing the Establishment Media‘s Hidden Deals and Secret Corruption), tác giả Alex Marlow đã ghi lại những cuộc gặp mặt đã diễn ra nhiều năm qua giữa ông Michael Bloomberg và nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn truyền thông Bloomberg LP cùng với quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhân viên tuyên truyền của ĐCSTQ. Cuốn sách này được xuất bản vào ngày 18/5. 

1024px Michael Bloomberg 49474987283
Ông Mike Bloomberg (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Hôm 17/5, Breitbart News đưa tin, căn cứ vào những tài liệu tìm đọc được khi nghiên cứu cuốn sách “Giải mã tin tức: Phơi bày thỏa thuận ẩn giấu và bí mật hủ bại của truyền thông phe kiến chế”, nhân viên tuyên truyền của ĐCSTQ tiến hành giám sát quản lý đối với công ty Bloomberg LP, và kiểm soát mức độ có thể vào thị trường khổng lồ Trung Quốc của các doanh nghiệp là nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân chủ. Bản thân ông Bloomberg có đánh giá rất tốt, thậm chí rất cao về Trung Quốc, Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của ĐCSTQ. Kinh doanh của Bloomberg News với Trung Quốc dường như tốt hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác. 

Breitbart News lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh chứng thực những hội nghị này trên truyền thông Mỹ. Trong Breaking the News xuất hiện chi tiết các hội nghị, ban đầu là công bố trên trang web chính thức của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, chưa được công bố trên truyền thông Mỹ.

Trong sách, ông Alex Marlow đã tiết lộ ông và một nhóm nghiên cứu nhỏ đã tiến hành cuộc điều tra chi tiết đối với doanh nghiệp truyền thông dài một năm. Trong nhiều tin tức nặng ký trong sách, ông Alex Marlow tiết lộ về mức độ thực sự mà truyền thông Mỹ muốn lấy lòng chính quyền ĐCSTQ.

Theo Chính phủ Trung Quốc, tại các hội nghị này, ĐCSTQ và quản lý của Bloomberg News đã thảo luận về các chủ đề như “hợp tác trong lĩnh vực truyền thông”, “giới thiệu cho thế giới các câu chuyện về Trung Quốc” “tăng cường hợp tác truyền thông Trung – Mỹ”. 

Trong số những nhà xuất bản tin tức tài chính nước ngoài ở Trung Quốc, thì Bloomberg News là một trong những đối tượng lớn nhất, bị buộc phải xin giấy phép của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc (SCIO), văn phòng này là cơ quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc. Nói cách khác, năng lực kinh doanh của Bloomberg News tại Trung Quốc phụ thuộc vào ý chí thực tế của cơ quan hành chính Trung Quốc. Do giấy phép của Bloomberg News cứ 2 năm là phải làm lại mới, do đó, áp lực lấy lòng quan chức cấp cao của chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn tồn tại, và đây chính là việc mà Bloomberg News dường như đã làm. 

Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc thông thường cũng được gọi là Văn phòng Tuyên truyền Đối ngoại Trung ương. 

Trung Quốc còn có thể cấm Bloomberg News (và bất cứ cơ quan nước ngoài nào) cung cấp các dịch vụ tin tức tài chính ở Trung Quốc. Do đó, không chỉ Bloomberg News vào thị trường Trung Quốc phải chấp nhận sự kiểm duyệt và xóa bỏ mỗi 24 tháng một lần của ĐCSTQ, mà ĐCSTQ còn có thể (và sẽ) hạn chế bất cứ nội dung nào mà họ cho là phá hoại lợi ích quốc gia. 

Một số chi tiết của hội nghị đã biết

Ngày 19/8/2015, ông Michael Bloomberg hội kiến Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ Tưởng Kiến Quốc. Theo tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc, “hai bên đi sâu vào thảo luận các chủ đề như trạng thái bình thường mới của Trung Quốc, mối quan hệ mô hình nước lớn mới mà Trung – Mỹ xây dựng, hợp tác giao lưu giữa truyền thông Trung Quốc và nước ngoài, v.v.”. 

Ngày 21/12/2015: Phó Giám đốc toàn cầu của Bloomberg News là ông Kevin Sheekey đã hội kiến ông Tưởng Kiến Quốc, Trương Phúc Hải và Trương Hồng Bân. Hai người sau lần lượt là Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Liên lạc Quốc tế của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện. Họ quản lý một cơ quan của chính quyền Trung Quốc, phụ trách xử lý vấn đề kiểm duyệt trên mạng internet. Về sau ông Kevin Sheekey đã trở thành giám đốc tranh cử tổng thống năm 2020 của ông Michael Bloomberg.

Ngày 13/7/2016: Theo Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện, quản lý cấp cao của Bloomberg News đã hội kiến Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền ĐCSTQ Tưởng Kiến Quốc tại Bắc Kinh, lần này là để thảo luận hợp tác chiến lược ‘vành đai, con đường’ và vấn đề Biển Đông.

Sáng kiến ‘vành đai, con đường’ là dự án toàn cầu của ĐCSTQ, mục đích là thông qua mạng lưới dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn do Bắc kinh tài trợ để có được địa vị chủ đạo trong nền kinh tế thế giới. ‘Vành đai, con đường’ thông qua một mạng lưới đầu tư, liên kết chặt chẽ Trung Quốc và các nước khác lại, đặc biệt là các nước đang trong quá trình phát triển. Một số người nghi ngờ Bắc Kinh cho rằng bản chất của dự án đầy dã tâm này là kế hoạch “bẫy nợ”, các nước cuối cùng sẽ khất nợ, từ đó khiến ĐCSTQ có được sự kiểm soát kinh tế và chính trị đối với họ. Trong tình huống thông thường, người Trung Quốc có thể lợi dụng đòn bẩy kinh tế mới của họ để mở rộng năng lực quân sự của họ ở khu vực nào đó. Mặc dù phần lớn lãnh thổ trên Biển Đông về mặt pháp luật là thuộc chủ quyền của Đài Loan, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines, nhưng Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền đối với phần lớn lãnh thổ trên Biển Đông. Trung Quốc hiếm khi cân nhắc đến việc Mỹ cho rằng hành vi này của Trung Quốc là phi pháp. Thực tế, lập trường của Mỹ khiến cho Bắc Kinh cảm thấy phẫn nộ. Tại khu vực Biển Hoa Đông, Bắc Kinh cũng có hành vi tương tự, tại đó họ yêu sách phi pháp đối với lãnh thổ thuộc Nhật Bản và các nước khác.  Ecuador, Chile và Argentina là một trong số các quốc gia khác đã khẳng định rằng Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Chi tiết về các cuộc trò chuyện giữa các quan chức cấp cao của Bloomberg LP và ĐCSTQ vẫn chưa được công khai.

Ngày 7/6/2017: Đương nhiệm Phó chủ tịch quan hệ chính phủ của Bloomberg News, ông Kevin Sheekey một lần nữa hội kiến Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền ĐCSTQ Tưởng Kiến Quốc. Theo tuyên bố của chính quyền Trung Quốc, “hai bên nói về giao lưu và hợp tác của truyền thông Mỹ – Trung, giới thiệu với thế giới về câu chuyện của Trung Quốc, cùng nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hai nước lành mạnh và ổn định.” 

Ngày 11/7/2018: Biên tập viên điều hành cấp cao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Bloomberg News, ông Otis Bilodeau đã hội kiến với ông Quách Vệ Dân – Thứ trưởng Văn phòng Báo chí Quốc gia, một trong những người phát ngôn của cao tầng ĐCSTQ.

Ngày 13/4/2018: Tổng biên tập của Bloomberg News, ông John Micklethwait, đã hội kiến với Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện. Giải thích của Bắc Kinh nói rằng: “Hai bên đã tiến hành thảo luận các vấn đề như tăng cường hợp tác truyền thông Trung – Mỹ, tăng cường tìm hiểu dân chủ của Trung Quốc và phương Tây, thể hiện cho thế giới thấy Trung Quốc và mối quan hệ Trung – Mỹ.” Nói cách khác, ĐCSTQ tuyên bố tổng biên tập của Bloomberg News đã kiến nghị với một quan chức cấp cao của ĐCSTQ về việc làm thế nào để “thể hiện Trung Quốc cho thế giới thấy”. 

Ngày 9/5/2018: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Tưởng Kiến Quốc tiếp tục có cuộc gặp với ông Kevin Sheekey. Theo chính quyền Bắc Kinh tuyên bố, lần này họ đã thảo luận “mở rộng giao lưu hợp tác giữa truyền thông hai nước Trung – Mỹ, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Trung Quốc và phương Tây, và cả mối quan hệ Mỹ – Trung.” 

Giám đốc tranh cử tổng thống trong tương lai của ông Michael Bloomberg một lần nữa gặp mặt Bộ trưởng Tuyên truyền hàng đầu của ĐCSTQ, theo tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc, họ đã nhiều lần thảo luận về hợp tác giữa hai nước và giữa các cơ quan truyền thông của hai nước. 

Ông Alex Marlow cho rằng điều này có vẻ như vượt xa phạm vi “lấy lòng Trung Quốc”. Theo tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc, quản lý cấp cao của Bloomberg News định kỳ ngồi máy bay đến Trung Quốc để gặp mặt thành viên cấp cao của ĐCSTQ bao gồm cả nhân viên tuyên truyền của ĐCSTQ, mục đích là xây dựng mối quan hệ đối tác sâu rộng trong các vấn đề. Trên thực tế, đây đã là văn hóa của Bloomberg News, hiển nhiên nó đã có ít nhất 10 năm. 

Năm 2013, theo báo cáo, đương nhiệm Tổng biên tập Bloomberg News, ông Matthew Winkler đã so sánh thành viên của tầng lớp thống trị Trung Quốc với Đức Quốc Xã, nhưng ông nhấn mạnh với các phóng viên rằng nếu “Đức Quốc Xã” được đề cập cảm thấy bị họ phán xét, thì rất có khả năng họ sẽ đuổi các phóng viên ra khỏi Trung Quốc. 

Trong cuốn “Breaking the News”, ông Alex Marlow còn đi sâu vào nghiên cứu chi tiết tranh cử tổng thống ngắn ngủi của ông Michael Bloomberg. Năm 2019, ông Michael Bloomberg trả lời phỏng vấn đã nói, “Tập Cận Bình không phải là nhà độc tài”. Nhưng ông Alex Marlow chỉ trích rằng đương nhiên, ông Tập Cận Bình là kẻ độc tài; ông ấy thậm chí còn để mình trở thành “hoàng đế trọn đời”. Ông Michael Bloomberg là một nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu, ông nói ông tán thành chính sách môi trường của Trung Quốc, mặc dù lượng khí carbon dioxide mà Trung Quốc thải ra đến nay vẫn nhiều hơn tất cả các nước trên thế giới. 

Ông Michael Bloomberg vẫn là một trong những người chơi quyền lực nhất trong giới truyền thông Mỹ và chính trị của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, Bloomberg News không phải là cơ quan báo chí dòng chính duy nhất cử đại diện đến Bắc Kinh và thiết lập mối quan hệ với những người tuyên truyền chống Mỹ. 

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: