Được biết, một nhân sĩ trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mang theo thông tin liên quan đến kế hoạch vũ khí sinh học của ĐCSTQ đào thoát và đầu hàng phương Tây. Nhân sĩ quân đội này hiện đang được các cơ quan an ninh của một nước phương Tây bảo vệ. Tình báo Mỹ đã nhận được một phần thông tin mà nhân sĩ này cung cấp.

Quân nhân TQ đào thoát, Mỹ nắm thêm thông tin về vũ khí sinh học của ĐCSTQ
Một nhân sĩ trong quân đội ĐCSTQ đã đào thoát và mang theo thông tin về kế hoạch vũ khí hạt nhân của ĐCSTQ ra nước ngoài, đồng thời cung cấp một phần thông tin cho chính phủ Mỹ. Ảnh minh họa virus corona (Nguồn: Corona Borealis Studio / Shutterstock).

Theo phóng viên điều tra nổi tiếng ở Mỹ là Bill Gertz đăng báo cáo trên Washington Times hôm 16/9 cho biết, nhân sĩ quân đội ĐCSTQ này sở dĩ đào thoát đến châu Âu là vì ông cho rằng Chính phủ Mỹ đã bị nhân viên tình báo ĐCSTQ thâm nhập. Do đó, khi hợp tác với Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo phương Tây cần phải vô cùng cẩn thận.

Mặc dù vậy, nhân sĩ quân đội ĐCSTQ này vẫn cung cấp một số thông tin liên quan đến vũ khí sinh học và ứng dụng vũ khí sinh học tiềm năng của ĐCSTQ. Tuy nhiên, chi tiết người này đào thoát khỏi Trung Quốc vẫn chưa thể biết được.

Trong một báo cáo gần đây về hợp quy quân bị, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập đến chi tiết liên quan đến kế hoạch vũ khí sinh học bí mật của ĐCSTQ.

Báo cáo nói: “Do tiềm năng sử dụng kép và mối đe dọa tiềm năng của vũ khí sinh học, Mỹ lo lắng virus mà cơ quan y tế quân sự Trung Quốc (ĐCSTQ) nghiên cứu tồn tại vấn đề về tiêu chuẩn. Ngoài ra, Mỹ chưa có đủ thông tin để có thể xác định Trung Quốc (ĐCSTQ) liệu có chiểu theo yêu cầu của Điều 2  – Công ước Vũ khí sinh học để hủy bỏ kế hoạch tác chiến sinh học của mình hay không.”

Hồi tháng 5, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump đã tiết lộ, Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bí mật nghiên cứu vũ khí sinh học, bao gồm vũ khí mang theo mầm bệnh có thể tấn công vào nhóm dân dân tộc đặc định.

Vị quan chức này nói: “Chúng tôi đang kiểm tra các thí nghiệm sinh học tiềm năng [của ĐCSTQ] trên các dân tộc thiểu số.”

Từ năm 2017 đến nay, xuất bản phẩm của quân đội ĐCSTQ đã miêu tả vũ khí sinh học là lĩnh vực mới trong chiến tranh, có một báo cáo còn đưa ra cảnh báo rằng, chiến tranh tương lai có khả năng liên quan đến “tấn công gen chủng tộc”.

Phóng viên Bill Gertz gọi nhân sĩ quân đội ĐCSTQ đầu hàng phương Tây lần này là “người đào thoát số 2”, ông nói “người số một” là nhà virus học Trung Quốc Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan).

Mùa thu năm nay, cô Diêm Lệ Mộng đã đào thoát từ Hồng Kông đến Mỹ, cô bắt đầu trả lời phỏng vấn của truyền thông từ tháng 7. Cô cáo buộc việc virus viêm phổi Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu trong năm nay có liên quan đến Phòng Nghiên cứu Virus Vũ Hán. Đồng thời có liên quan đến 2 chủng virus trong phòng thí nghiệm virus của quân đội ĐCSTQ.

Trình Văn

Xem thêm: