Quân đánh thuê Wagner bắt đầu tiến hành các thủ tục bàn giao trấn Bakhmut cho quân chính quy Nga, theo những gì được thấy trong video công bố hôm Thứ Năm (25/5) của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin. Ông Prigozhin khẳng định nhiệm vụ “cối xay thịt” của nhóm đã hoàn tất nơi đây, 5 ngày sau khi họ tuyên bố thành công “giải phóng” thị trấn này, Reuters, CNN, DW, BBC, NYT, và các kênh truyền thông khác đồng loạt đưa tin.

  • Video cho thấy quân đánh thuê Wagner đã bắt đầu thủ tục bàn giao trấn Bakhmut cho quân chính quy Nga:

“Cối xay thịt” Bakhmut

Từ khi Wagner tuyên bố chiếm lĩnh Bakhmut —một địa điểm thuộc phần cần được giải phóng của vùng Donbas trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi vùng này tuyên bố không chấp nhận chính quyền Kyiv kể từ cuộc đảo chính 2014 ở Ukraine— thì các chiến báo về Bakhmut luôn luôn trái ngược từ 2 phe tham chiến.

Phe Ukraine liên tục nói rằng quân của họ vẫn đang cầm cự ở Bakhmut, trong khi đó phe Nga luôn khẳng định họ đã chiếm xong thị trấn này. Tổng thống Putin cũng đã cho đăng lời cảm ơn. Hàng loạt các hãng truyền thông phương Tây phản ứng bằng cách đồng thời đưa tin cả 2 chiều.

Hôm nay, các kênh phương Tây đồng loạt đưa tin về việc quân Wagner bàn giao lại Bakhmut cho quân chính quy Nga, đăng hình ảnh trích dẫn hoặc đăng các đoạn video do thủ lĩnh Prigozhin công bố.

CNN dẫn nguồn lời quan chức Ukraine, nói rằng họ không thể khẳng định quân Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut như tuyên bố hay không, nhưng nếu đó là sự thật, thì bài toán đặt ra cho Kyiv là phải chăng đây là một cơ hội để Ukraine lần nữa đổ quân vào đánh chiếm lại thị trấn này.

Những gì Wagner đang làm, là thực hiện lời tuyên bố trước đó. Ông Prigozhin từng nói rằng quân Wagner đã hoàn thành nhiệm vụ ở Bakhmut, nơi ông miêu tả là “Wagner Land”, với nhiệm vụ biến nơi đây thành “cối xay thịt” bằng cách liên tục hấp dẫn hoặc khiêu khích quân Ukraine vào tiến hành chiến tranh tiêu hao.

Đồng dạng, phía Ukraine cũng nói rằng họ đã thành công biến Bakhmut thành nơi tiến hành chiến tranh tiêu hao, với miêu tả nơi đây là chỗ “chuột chui vào bẫy” đối với quân Nga, và đưa con số hàng chục ngàn quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến tại thị trấn này.

Thực tế chiến báo của tuần trước cho thấy, sau khi quân Nga được miêu tả là tháo chạy khỏi trấn Bakhmut, thì quân Ukraine đã tiến vào và chiếm lại được nhiều km ở chiến trường này. Ukraine báo cáo cả quân chính quy và quân đánh thuê của Nga đều tháo chạy trước đợt phản công của quân Ukraine.

Ông Prigozhin diễn màn kêu gào chửi bới quân chính quy Nga, và đăng các thông tin đó trên mạng xã hội. Báo chí phương tây đăng tin “rò rỉ” ám chỉ ông ta phản quốc khi dự định tiết lộ các bí mật quân sự cho tình báo quân đội Ukraine để đổi lấy lợi thế ở chiến trường, điều mà ông Prigozhin gọi đó là đòn tâm lý chiến.

Tuy nhiên, sau khi quân Ukraine lọt vào trận địa mà trước đây do quân Nga kiểm soát và bố trí, thì thủ lĩnh Wagner cho biết quân của ông đã nhanh chóng tấn công và chiếm lĩnh hoàn toàn trấn Bakhmut.

Trong trận tiến và lui ở trấn Bakhmut của tháng này, không rõ đã có bao nhiêu quân lính bị loại khỏi vòng chiến. Trong thông báo của phía Nga cho biết từ đầu đến nay, hàng chục ngàn quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến. Tuy nhiên con số của 2 phe đều có các nhân tố tuyên truyền.

Chiến dịch mùa xuân 2023

“Mọi thứ sẽ ổn thôi,” một cố vấn cao cấp của Ukraine nói với Bloomberg hôm Thứ Năm.

Bất chấp tình hình chiến báo gia tăng từ hơn nửa tháng trước, bất chấp việc ông Mykhailo Podoliak, một cố vấn của chính quyền Zelensky, nói rằng chiến dịch phản công đã diễn ra trên chiến tuyến 1.500 km một số ngày rồi, thì lại có các ý kiến khác nói rằng chiến dịch này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc phản công,” ông Ihor Zhovkva, phó chánh văn phòng phụ trách các vấn đề đối ngoại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Bloomberg Television từ Kyiv hôm Thứ Năm (có video kèm). Lý do ông đưa ra là còn phải chờ các pháo tầm xa, đạn dược, và xe tăng chiến đấu, hiện đang trên đường tới.

Các lý do như hậu cần, vũ khí, đạn dược, và cả thời tiết, đã được quan chức Ukraine dùng đến nhiều lần khi nói về việc tại sao chiến dịch phản công mùa xuân 2023, được rêu rao tới từ cuối năm ngoái, đến nay vẫn bị nói là phải trì hoãn.

“Về các chi tiết cụ thể, chắc chắn chúng ta không nên hỏi hàng ngày, ‘Cuộc phản công có gì mới?’ Nhưng, chắc chắn, sẽ có giải phóng,” ông Zhovkva nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Dường như là để bào chữa hoặc làm rõ hơn về tuyên bố trước đó của mình, sau khi có tuyên bố của ông Zhovkva, ông Polodyak đã tweet, “Về cuộc phản công… 1. Đây không phải là một ‘sự kiện đơn lẻ’ sẽ bắt đầu vào một giờ cụ thể của một ngày cụ thể, với nghi thức cắt băng khánh thành trang trọng. 2. Đây là hàng chục hành động khác nhau nhằm tiêu diệt các lực lượng chiếm đóng của Nga theo các hướng khác nhau, đã diễn ra hôm qua, đang diễn ra hôm nay và sẽ tiếp tục vào ngày mai. 3. Tập trung tiêu diệt hậu cần địch cũng là phản công.”

Nhật Tân