Trước mối đe dọa đến từ làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 4, Thủ hiến Quebec François Legault đã thông báo hôm 5/8 vừa qua rằng bang này sẽ sớm yêu cầu áp dụng hộ chiếu vắc-xin để tiếp cận các dịch vụ không thiết yếu như phòng tập thể dục và nhà hàng.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Pascal Huot/Shutterstock)

“Những người đã tiêm 2 liều vắc-xin sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường ở [phương diện nào đó]”, ông Legault phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ông cho biết hệ thống hộ chiếu vắc-xin này sẽ cho phép Quebec không bị rơi vào tình cảnh đóng cửa trên diện rộng.

Từ vài tháng nay, Quebec đã cấp mã QR cho những người đã tiêm chủng. Những mã này có thể được in hoặc lưu trữ trên thiết bị di động, được quét để thu thập thông tin về tình trạng tiêm chủng của một cá nhân.

Ông Legault cho hay rằng việc số ca mắc bệnh ngày càng tăng cùng với viễn cảnh xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện và tử vong hơn đã khiến hệ thống hộ chiếu vắc-xin trở nên cần thiết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, có 83% dân số Quebe đã tiêm ít nhất 1 liều đầu tiên, trong khi 67% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu thống kê từ Viện Y tế Công cộng Quebec (INSPQ).

Theo ông Legault, mặc dù Quebec đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 75% dân số đủ điều kiện vào tháng 9, nhưng biến thể Delta với khả năng lây lan cao có thể dẫn đến số ca nhập viện tăng đột biến, vậy nên, điều quan trọng là phải tiêm vắc-xin đầy đủ.

Tuần trước, Quebec vẫn ghi nhận trung bình khoảng 100 ca mắc mới mỗi ngày. Vào hôm 5/8, bang này đã ghi nhận 305 trường hợp nhiễm mới.

Trong nhiều tháng, chính quyền Quebec đã cảnh báo rằng hộ chiếu vắc-xin có thể là điều cần thiết nếu tình hình dịch bệnh trở nên xấu đi.

Bộ trưởng Y tế Quebec Christian Dubé cho biết vào tháng trước rằng những người dân Quebec không tiêm chủng đầy đủ có thể không được đến những khu vực và tham gia vào các hoạt động được coi là có nguy cơ “cao” hoặc “trung bình” – chẳng hạn như phòng tập thể dục, môn thể thao đồng đội và nhà hát.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 5/8, ông Dubé cho biết những người không tiêm vắc-xin hoặc mới chỉ tiêm liều đầu tiên trong 14 ngày chiếm 62% trong số các trường hợp mắc COVID-19 mới.

Ông Dubé cho biết: “Việc gia tăng số ca nhiễm là điều đáng lo ngại. Chúng ta có thể nói về sự bắt đầu của làn sóng dịch bệnh thứ 4”.

Các hệ thống hộ chiếu vắc-xin tương tự đang được áp dụng ở những nơi khác

Pháp và Ý đã áp dụng hệ thống hộ chiếu vắc-xin và có kế hoạch mở rộng việc thực hiện quy định này cho nhiều doanh nghiệp và dịch vụ hơn nữa. Thành phố New York cũng sẽ bắt đầu triển khai hệ thống hộ chiếu vắc-xin vào cuối tháng này.

Quebec sẽ là bang đầu tiên của Canada yêu cầu tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19 và xem đây là điều kiện để có thể tiếp cận một số dịch vụ nhất định.

Theo CBC,

Phan Anh

Xem thêm: